Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai là một trong ba địa phương đứng đầu về thu ngân sách năm 2021, được Chính phủ khen thưởng

02:07, 13/07/2022

(ĐN) - Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 807/QĐ-TTg ngày 11-7-2022, trong đó có nội dung khen thưởng vượt thu cho 12 địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2021 vượt dự toán 4.802 tỷ đồng.

(ĐN) - Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 807/QĐ-TTg ngày 11-7-2022, trong đó có nội dung khen thưởng vượt thu cho 12 địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2021 vượt dự toán 4.802 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Bất động sản là lĩnh vực góp phần tăng thu ngân sách cho Đồng Nai năm 2021. Trong ảnh: Một trong những dự án nhà ở tại TP.Biên Hòa
Bất động sản là lĩnh vực góp phần tăng thu ngân sách cho Đồng Nai năm 2021. Trong ảnh: Một trong những dự án nhà ở tại TP.Biên Hòa

Trong số 12 địa phương thu vượt ngân sách năm 2021, Đồng Nai là 1 trong 3 địa phương (TP.HCM và Hà Nội) có số thu vượt cao nhất (1 ngàn tỷ đồng). Các tỉnh còn lại có số thu ngân sách vượt chỉ tiêu gồm các tỉnh: Bình Dương (699 tỷ đồng), Quảng Ninh (289 tỷ đồng), Hải Phòng (285 tỷ đồng), Bắc Ninh (110 tỷ đồng), Quảng Ngãi (155 tỷ đồng), Bà Rịa - Vũng Tàu (119 tỷ đồng), Hưng Yên (46 tỷ đồng)…

Năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Đồng Nai đạt hơn 63,7 ngàn tỷ đồng, đạt 135% so với dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 44,1 ngàn tỷ đồng, đạt 130% so với dự toán. Thu lĩnh vực xuất nhập khẩu của tỉnh đạt gần 19,6 ngàn tỷ đồng, đạt 148% so với dự toán.

Ngọc Liên

 

 

 

 

Tin xem nhiều