Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

03:07, 14/07/2022

(ĐN) - Ngày 14-7, tại TP.Biên Hòa, UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022).

 

(ĐN) - Ngày 14-7, tại TP.Biên Hòa, UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022).

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng. Về phía Lào, có ông Amphay Souvanhnaseng, Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP.HCM cùng sinh viên Lào đang học tập tại tỉnh.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng tặng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến ông Amphay Souvanhnaseng, Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP.HCM.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng tặng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến ông Amphay Souvanhnaseng, Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP.HCM.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh, năm 1962, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Tiếp đó, năm 1977, hai bên đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào khẳng định tình cảm vô tư, trong sáng, cam kết cùng kề vai sát cánh trong sự nghiệp bảo vệ độc lập, hòa bình, phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng tặng quà cho sinh viên Lào đang theo học tại Đồng Nai.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng tặng quà cho sinh viên Lào đang theo học tại Đồng Nai.

Cùng với cả nước, Đồng Nai đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân nhằm góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc. Từ năm 2011 đến nay, UBND tỉnh đã chính thức thiết lập và ký kết các Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị với Chính quyền tỉnh Champasak. UBND tỉnh đã tổ chức 10 đoàn công tác thăm và làm việc tại Lào và trao tặng số tiền hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng. Đồng Nai đã đón tiếp 13 đoàn công tác của Lào sang thăm và làm việc. Tỉnh đã trao 205 học bổng để du học sinh Lào theo học tại 9 trường đại học, cao đẳng, trung học trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai có 33 chi hội, liên chi hội ở cơ sở với gần 1,6 ngàn hội viên góp phần trở thành cầu nối thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước và giữa Đồng Nai với các địa phương của Lào.

Sinh viên Lào biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm.
Sinh viên Lào biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Cũng theo ông Amphay Souvanhnaseng, nhân dân các bộ tộc Lào đời đời nhớ ơn bộ đội và nhân dân Việt Nam anh em đã cùng nhân dân Lào chiến đấu chống lại các đế quốc hùng mạnh nhất, giành lại nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ. Nhiều người trong số họ đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân trên đất nước Lào. Riêng trong thời điểm dịch bệnh vừa qua, Việt Nam là nước đầu tiên trợ giúp Lào phòng, chống dịch Covid-19. Hiện Việt Nam là một trong những nước đầu tư lớn nhất vào Lào.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 31 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào.

Sông Thao

Tin xem nhiều