Báo Đồng Nai điện tử
En

GDP Việt Nam tăng 6,42% trong 6 tháng đầu năm

05:07, 04/07/2022

(ĐN) - Sáng 4-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ ngành, địa phương để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cả nước trong 6 tháng đầu năm và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

(ĐN) - Sáng 4-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ ngành, địa phương để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cả nước trong 6 tháng đầu năm và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng; các Phó chủ tịch UBND tỉnh: Võ Tấn Đức, Nguyễn Thị Hoàng, Võ Văn Phi cùng đại diện các sở, ngành, địa phương.

Theo Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng, 6 tháng tháng đầu năm 2022, tình hình thế giới, khu vực có những biến động bất định, khó lường, thế nhưng với sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và cấp ủy chính quyền các địa phương, kinh tế - xã hội của đất nước có bước phục hồi ấn tượng.

GDP quý II ước tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Tính chung 6 tháng, GDP ước tăng 6,42%, cao hơn so với dự kiến kịch bản và cùng kỳ năm 2021, tương đương mức bình quân các năm trước dịch. Trong đó công nghiệp xây dựng tăng 7,7%, nông nghiệp tăng 2,78%, dịch vụ tăng 6,6%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 185 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng tăng 2,44%.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tham gia hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tham gia hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương

 

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát và Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi nhanh, cơ bản tiệm cận mức tăng tại thời điểm trước dịch. Tính chung trong 6 tháng của năm 2022, số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường tăng 25,4% so với cùng kỳ, lần đầu tiên vượt mốc 100 ngàn doanh nghiệp. Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới đạt trên 76 ngàn doanh nghiệp, cao nhất từ trước đến nay.

Phát biểu khai mạc hội nghị Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những mặt hạn chế cần khắc phục. Những vấn đề trọng tâm cần quan tâm thực hiện, đại dịch Covid-19 tuy được kiểm soát nhưng có thể sẽ còn diễn biến phức tạp, giá cả vật tư nguyên liệu đầu vào cho sản xuất gia tăng, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế… làm ảnh hưởng tới đời sống, sức khỏe người dân.

Dự báo trong 6 tháng cuối năm, Việt Nam tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức nhiều hơn là thuận lợi. Do đó, các bộ, ngành, địa phương phải chỉ rõ những việc đã làm được và chưa làm trong thời gian qua; nhận định khách quan, trung thực, đầy đủ, toàn diện về các kết quả, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm, khó khăn, thách thức chính hiện nay. Đặc biệt các địa phương cần chia sẻ những kinh nghiệm hay cũng như đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những trọng tâm trong thời gian tới.

                                                                        Hương Giang

 

Tin xem nhiều