Báo Đồng Nai điện tử
En

Lan tỏa hơn nữa những cống hiến to lớn của Đại tướng Mai Chí Thọ

03:07, 12/07/2022

(ĐN)- Sáng 12-7, tại TP.HCM, Bộ Công an và Thành ủy TP.HCM đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Mai Chí Thọ (15-7-1922 - 15-7-2022).

(ĐN)- Sáng 12-7, tại TP.HCM, Bộ Công an và Thành ủy TP.HCM đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Mai Chí Thọ (15-7-1922 - 15-7-2022).

Đại tướng, GS-TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nga Sơn
Đại tướng, GS-TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nga Sơn

Các đồng chí: Đại tướng, GS-TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; Trung tướng Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục Khoa học chiến lược và lịch sử công an; Phạm Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM chủ trì hội thảo.

Cùng dự hội thảo có Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường.

Đồng chí Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Nga Sơn
Đồng chí Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Nga Sơn

Trong bài phát biểu đề dẫn hội thảo, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, trên 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Mai Chí Thọ luôn có mặt ở những nơi ác liệt, khó khăn nhất, phức tạp nhất và đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Đại tướng Mai Chí Thọ đã đi xa nhưng tư tưởng, tầm nhìn và quan điểm của Đại tướng vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự.

Trong quá trình chuẩn bị hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được hơn 100 bài tham luận của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Đồng thời, tại hội thảo, đã có 11 ý kiến tham luận của các đại biểu có nhiều nghiên cứu, gắn bó mật thiết, sâu sắc với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đại tướng Mai Chí Thọ.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường tham dự hội thảo. Ảnh: Nga Sơn
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường tham dự hội thảo. Ảnh: Nga Sơn

Các tham luận, các ý kiến tại hội thảo đã góp phần khẳng định cuộc đời, sự nghiệp cách mạng gian khổ nhưng vẻ vang của Đại tướng Mai Chí Thọ gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Bên cạnh đó, làm sâu sắc hơn những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại tướng Mai Chí Thọ về đổi mới kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc, văn hóa dân tộc…

Đại tướng, GS-TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và các đơn vị chức năng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, thảo luận, đóng góp của các đồng chí đại biểu, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả hội thảo theo các nội dung hội thảo.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Nga Sơn
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Nga Sơn

Công an các đơn vị địa phương, Cục Công tác Đảng, công tác chính trị công an nhân dân, Cục Truyền thông công an nhân dân và các học viện, trường công an nhân dân chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan lồng ghép nội dung tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Mai Chí Thọ trong các chuyên đề sinh hoạt chính trị và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, tiếp tục sưu tầm, khai thác những tư liệu quý về cuộc đời hoạt động của Đại tướng để lan tỏa hơn nữa những cống hiến to lớn của Đại tướng Mai Chí Thọ qua các thời kỳ.

Nga Sơn

Tin xem nhiều