Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 khóa XI

09:07, 05/07/2022

(ĐN)- Sáng 5-7, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 khóa XI đã được diễn ra. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022 và thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm.

* Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá

(ĐN)- Sáng 5-7, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 khóa XI đã được diễn ra. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022 và thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, 6 tháng đầu năm nay, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, các doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả khá tích cực, tăng trưởng GRDP đạt 112.868,5 tỷ đồng, tăng 7,06% so với cùng kỳ năm trước. Các công trình dự án được tập trung được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Hoạt động tài chính, tín dụng ổn định; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đảm bảo chu đáo, kịp thời. Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tiếp tục được tăng cường. Quốc phòng được củng cố, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Công tác tuyển quân năm 2022 đạt chỉ tiêu ở cả 3 cấp. Công tác xây dựng Đảng, dân vận đạt kết quả tốt.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Tuy nhiên, tình hình kinh tế còn tiềm ẩn những yếu tố chưa vững chắc. Công tác thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài đạt thấp. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2021 còn thấp.

Dự báo 6 tháng cuối năm 2022, dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ bùng phát trở lại và tình hình chiến sự tại Ukraine sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế thế giới và kinh tế trong nước. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị, tại hội nghị này, các đại biểu tập trung đánh giá, dự báo chính xác tình hình và xác định các giải pháp đúng và trúng để tập trung chỉ đạo thực hiện từ nay đến cuối năm 2022. Trong đó, làm rõ việc đã phát huy các tiềm năng thuận lợi của Đồng Nai chưa? Đồng Nai phát triển có bền vững không? Tỉnh có kiểm soát tốt các không gian phát triển chưa? Chất lượng sống của người dân đã được nâng lên như thế nào?

Đồng chí Hồ Văn Nam, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Long Khánh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa
Đồng chí Hồ Văn Nam, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Long Khánh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tại hội nghị, các đại biểu cần thảo luận, đề xuất thêm những giải pháp khả thi, sát với thực tiễn để từng bước tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, như: công tác quy hoạch, thủ tục đất đai, công tác cán bộ, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thanh tra công vụ, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; các dự án tái định cư; giải pháp cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thông qua việc cải thiện các chỉ số: PCI, PAPI, Par index, ICT index…

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Cùng với đó, hội nghị cho ý kiến về giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng bộ; về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên tất các các lĩnh vực đời sống xã hội; về công tác phát triển Đảng viên mới và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Sau phần khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị đã chia 5 tổ để thảo luận những vấn đề đặt ra cho hội nghị.

Phương Hằng

Tin xem nhiều