Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắp nơi trong tỉnh

04:07, 24/07/2022

Tại H.Long Thành, ngày 23-7, Nhà Thiếu nhi tỉnh và Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn đã đến thăm, tặng quà 6 Mẹ VNAH ở các xã: Long An, Tân Hiệp, Bình Sơn, Long Đức và Tam An.

Tiếp tục nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ

Tối 23-7, H.Long Thành tổ chức thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện - nơi hiện có hơn 2 ngàn liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng đang yên nghỉ.

Phát biểu tại lễ thắp nến tri ân, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng chia sẻ, chương trình thắp nến tri ân là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc cũng như trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của cha, ông đi trước.

Tại buổi lễ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam H.Long Thành và các mạnh thường quân đã tặng 50 triệu đồng cho  Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Hoạt động thắp nến trên các ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện tối 23-7
Hoạt động thắp nến trên các ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện tối 23-7

Nguyệt Hà

* Ban CHQS H.Nhơn Trạch đã  phối hợp với  xã Vĩnh Thanh và các ban, ngành, đoàn thể H.của Nhơn Trạch ra quân dọn vệ sinh môi trường; làm đường bê tông nông thôn mới; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công; thăm cơ sở tôn giáo tại xã Vĩnh Thanh… vào ngày 24-7.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện cũng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng 300 phần quà (bình quân 500 ngàn đồng/phần) cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Đoàn dân vận thăm, tặng quà gia đình thương binh 2/4 Hồ Văn Nguyên
Đoàn dân vận thăm, tặng quà gia đình thương binh 2/4 Hồ Văn Nguyên

Nguyệt Hà

* Sáng 24-7. Huyện đoàn Trảng Bom đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà 3 Mẹ VNAH và 7 gia đình thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mang trên địa bàn huyện.

Cùng ngày, Huyện đoàn đã đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, hơn 600 ĐVTN trong huyện đã tham gia lau chùi các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang huyện, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, phát quang bụi râm, diệt lăng quăng; trồng mới cây xanh.

ĐVTN H.Trảng Bom tham gia lau chùi các phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ huyện
ĐVTN H.Trảng Bom tham gia lau chùi các phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ huyện

Trần Nguyên

* Tại H.Long Thành, ngày 23-7, Nhà Thiếu nhi tỉnh và Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn đã đến thăm, tặng quà 6 Mẹ VNAH ở các xã: Long An, Tân Hiệp, Bình Sơn, Long Đức và Tam An. Mỗi phần quà trị giá 1,7 triệu đồng (trong đó Nhà Thiếu nhi tỉnh vận động tặng 1,2 triệu đồng, Chi đoàn Công an huyện Long Thành tặng 500 ngàn đồng). Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, tặng quà 4 Mẹ VNAH ở H.Xuân Lộc.

Đoàn thăm và tặng quà các Mẹ VNAH trên địa bàn H. Long Thành
Đoàn thăm và tặng quà các Mẹ VNAH trên địa bàn H. Long Thành

Chí Tài

Vận động người dân phòng, chống sốt xuất huyết và Covid-19

Ngày 24-7,  UBND xã Gia Tân 1, H.Thống Nhất phối hợp các ấp, Ban hành giáo Giáo xứ Dốc Mơ, Giáo xứ Đức Huy đã ra quân tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và phát hàng ngàn phiếu vận động người dân tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19. Đợt ra quân lần này được tổ chức đồng loạt ở cả 3 ấp trên địa bàn xã.

Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn xã Gia Tân 1 đã có 28 ca mắt sốt xuất huyết, tăng đến 21 ca so với cùng kỳ năm trước.

Cán bộ, cộng tác viên y tế đến từng hộ dân phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống SXH và dịch Covid-19
Cán bộ, cộng tác viên y tế đến từng hộ dân phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống SXH và dịch Covid-19

Hữu Thắng

Thêm 5 hộ nghèo có nhà tình thương

Trong số đó, 2 căn được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức bàn giao ngày 24-7 tại H.Nhơn Trạch cho 2 hộ khó khăn về nhà ở là hộ ông Nguyễn Văn Nghiệm (xã Long Tân) và bà Cao Thị Kim Dân (xã Vĩnh Thanh). Mỗi căn trị giá từ 80-90 triệu đồng (Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động Quan Âm tu viện (TP.Biên Hòa) hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng. Số tiền còn lại do chính quyền địa phương cùng gia đình đóng góp thêm).

* Trước đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng Hội Chữ thập đỏ H.Xuân Lộc, TP.Long Khánh đã bàn giao 3 căn nhà tình thương khác cho các hộ: Quỳnh Kim Luông (người cao tuổi, xã Bảo Hòa, H.Xuân Lộc); Thổ Chín (người dân tộc Chơro, xã Xuân Thọ, H.Xuân Lộc) và Nguyễn Thị Ngọc Mai (P.Bảo Vinh, TP.Long Khánh). Mỗi căn trị giá từ 95 -175 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng Hội Chữ thập đỏ H.Xuân Lộc bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình ông Thổ Chín (người dân tộc Chơro, xã Xuân Thọ). Ảnh: Sông Thao
Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng Hội Chữ thập đỏ H.Xuân Lộc bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình ông Thổ Chín (người dân tộc Chơro, xã Xuân Thọ)

Sông Thao

Tổ chức Tài chính vi mô CEP vừa tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập ở các xã, thị trấn trên địa bàn H.Trảng Bom. Mỗi suất học bổng có giá trị từ 1,5-4 triệu đồng tùy vào từng cấp học. Tổng trị giá 59 suất học bổng hơn 140 triệu đồng. Ngoài ra, Tổ chức Tài chính vi mô CEP còn trao 227 phần quà gồm sách, vở, dụng cụ học tập trị giá gần 65 triệu đồng cho các em học sinh.

Vũ Ninh

 
Thành đoàn Long Khánh đã khánh thành công trình thanh niên xây dựng tuyến đường bê tông tổ 7A, 7B ấp Bàu Cối (xã Bảo Quang, TP.Long Khánh). Kinh phí xây dựng công trình là 156 triệu đồng. Trong đó, Thành đoàn Long Khánh vận động Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai hỗ trợ 30 triệu đồng; số còn lại do người dân đóng góp.

Hương Lan

Tin xem nhiều