Báo Đồng Nai điện tử
En

Lừa đảo bán vườn cây cao su, bị truy tố

03:07, 19/07/2022

(ĐN) - Viện KSND H.Thống Nhất vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Sơn Lâm (45 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(ĐN) - Viện KSND H.Thống Nhất vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Sơn Lâm (45 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của công an xác định, Lâm làm nghề chạy xe ba gác. Vào tháng 2-2022, khi đang chạy xe ba gác chở hàng thuê qua khu vực nghĩa trang thuộc xã Bàu Hàm 2, Lâm phát hiện một vườn cây cao su (không rõ chủ) nên nảy sinh ý định bán vườn cây cao su này để lấy tiền tiêu xài.

Vào ngày 2-3, Lâm đến khu vực TP.Long Khánh thì thấy một chiếc xe tải chở cây cao su bị hư xe đậu bên đường nên đến xin số điện thoại người mua củi. Chiều cùng ngày, Lâm gọi cho số điện thoại này gặp anh Đ.H. và tự giới thiệu có vườn cây cao su cần bán. Anh H. đồng ý mua và hẹn sáng 3-3 đến xem vườn cây, thỏa thuận giá cả.

Như lời hẹn, anh H. đến vườn cây và nghĩ là của Lâm nên trả giá 60 triệu đồng và được đồng ý. Tại đây, Lâm yêu cầu cọc 20 triệu đồng trước, số tiền còn lại sẽ trả trong vòng 10 ngày sau.

Đến ngày 12-3, Lâm hẹn anh H. đến khu vực trước cổng chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây để lấy 40 triệu đồng còn lại. Sau khi biết vườn cây không phải của Lâm, anh H. đã trình báo công an bắt giữ Lâm.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều