Báo Đồng Nai điện tử
En

Sớm hoàn thành đề án phát triển du lịch sinh thái rừng tại Khu bảo tồn

06:07, 06/07/2022

(ĐN)- Chiều  6-7, Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai (Khu bảo tồn) tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì hội nghị.

(ĐN)- Chiều  6-7, Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai (Khu bảo tồn) tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Lộc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Lộc

Ông Nguyễn Hoàng Hảo, Giám đốc Khu bảo tồn cho biết, đơn vị hiện quản lý diện tích hơn 100 ngàn ha. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện tốt việc theo dõi chặt chẽ diện tích rừng, đất lâm nghiệp, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học…

Đối với các đề án, dự án đã được phê duyệt, Khu Bảo tồn xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện. Ngoài ra, còn xây dựng 12 dự án, đề án, phương án trong đó có dự án Khu nuôi thú bán hoang dã Safari, phương án sử dụng đất đảo trên hồ Trị An, dự án Vườn Bảo tồn và phát triển cây thuốc Quốc gia Nam bộ…

Bên cạnh đó Khu bảo tồn còn gặp một số khó khăn, tồn tại là lực lượng kiểm lâm xin nghỉ việc nhiều, tuyển dụng mới khó khăn; tình trạng đánh bắt thủy sản và lấn chiếm đất hồ Trị An vẫn còn; đề án Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An triển khai chậm và nhiều vướng mắc… Khu bảo tồn đã kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho Khu bảo tồn trong quản lý bảo vệ rừng, hồ Trị An và phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Hoàng Hảo, Giám đốc Khu bảo tồn Thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai báo cáo tại hội nghịPhó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Lộc
Ông Nguyễn Hoàng Hảo, Giám đốc Khu bảo tồn Thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai báo cáo tại hội nghịPhó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Lộc

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đề nghị Khu bảo tồn xây dựng quy chế và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ và xử lý các vướng mắc phát sinh. Ngoài ra, phải ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ rừng và bảo vệ đa dạng sinh học; di dời, sắp xếp làng cá bè và sớm hoàn thiện đề án phát triển du lịch sinh thái rừng vì phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ đột phá của tỉnh.

Hoàng Lộc

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích