Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ chủ trương, chính sách, các dự án và mục tiêu mà tỉnh đang thực hiện

06:07, 18/07/2022

(ĐN) - Chiều 18-7, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã chủ trì hội nghị giao ban khối Vận quý II-2022.

(ĐN) - Chiều 18-7, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã chủ trì hội nghị giao ban khối Vận quý II-2022.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Hằng
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Theo thông tin tại hội nghị, dịch bệnh sốt xuất huyết đang tăng mạnh trên địa bàn tỉnh, trong đó có 11 ca tử vong; từ đầu tháng 7 đến nay, xuất hiện các ổ dịch mới Covid-19, trong đó có 1 ca tử vong. Mới đây, tỉnh thành lập các đoàn khảo sát thực trạng các trạm y tế và khu nhà trọ. Sau khảo sát, tỉnh sẽ có những đề án về quy chuẩn nhà trọ và giải pháp cho y tế cơ sở…

Kết luận hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường ghi nhận những nỗ lực trong công tác dân vận của tỉnh. Theo đồng chí, Đồng Nai đang triển khai rất nhiều dự án quan trọng và các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nên nếu không làm tốt công tác dân vận, không có sự đồng thuận của nhân dân thì nhiều việc sẽ thất bại. Đồng chí Quản Minh Cường đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các dự án và mục tiêu mà tỉnh đang thực hiện.

Theo Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường, thời gian qua, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, kinh tế phát triển, an ninh - quốc phòng giữ vững, điều này có đóng góp lớn của công tác dân vận; trong đó có vai trò quyết định trực tiếp của nhiều cơ quan. Tuy nhiên, hiện còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phải đối phó, xử lý tình huống, như: dịch Covid-19; dịch sốt xuất huyết nên cả hệ thống chính trị phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng, chống các loại dịch bệnh. Các cơ sở y tế chuẩn bị các điều kiện khi dịch bệnh xảy ra thì ứng phó được yêu cầu nhiệm vụ.

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết như hiện nay, Tỉnh ủy giao Đoàn thanh niên chủ trì, phối hợp phát động phong trào diệt lăng quăng trên địa bàn tỉnh.

Đối với những ý kiến đề xuất tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường giao cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất Tỉnh ủy sửa ngay những điều chưa phù hợp với thực tế.

Phương Hằng

Tin xem nhiều