Báo Đồng Nai điện tử
En

Y tế tư nhân tăng 91 bác sĩ trong 6 tháng đầu năm

11:07, 13/07/2022

(ĐN)- Ngày 13-7, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Lê Quang Trung cho biết, trái ngược với tình trạng bác sĩ, điều dưỡng của các cơ sở y tế công lập nghỉ việc thì trong 6 tháng đầu năm nay, các cơ sở y tế tư nhân trong tỉnh lại tăng 91 bác sĩ, từ 1.177 người lên 1.268 người.

(ĐN)- Ngày 13-7, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Lê Quang Trung cho biết, trái ngược với tình trạng bác sĩ, điều dưỡng của các cơ sở y tế công lập nghỉ việc thì trong 6 tháng đầu năm nay, các cơ sở y tế tư nhân trong tỉnh lại tăng 91 bác sĩ, từ 1.177 người lên 1.268 người.

Người dân đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung
Người dân đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Bên cạnh đó, hệ thống y tế tư nhân cũng tăng thêm 28 điều dưỡng, 7 nữ hộ sinh, 28 kỹ thuật viên và 10 nhân viên y tế khác. Số bác sĩ, điều dưỡng tăng ở các cơ sở y tế tư nhân đa phần là từ các bệnh viện công lập chuyển sang.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, nhiều bệnh viện công trong tỉnh, trong đó điển hình là Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đang thiếu nhân lực y tế trầm trọng. Trong khi các loại dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng đang tiếp tục gia tăng khiến công tác điều hành, khám chữa bệnh tại bệnh viện gặp nhiều khó khăn.

Được biết, không chỉ riêng Đồng Nai mà tình trạng y, bác sĩ nghỉ việc tại các bệnh viện công lập diễn ra trên phạm vi cả nước. Từ năm 2021 đến hết 6 tháng đầu năm 2022, cả nước có gần 9,4 ngàn bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên…nghỉ việc tại các cơ sở y tế công lập. Nguyên nhân chính là do thu nhập thấp, áp lực công việc lớn và hoàn cảnh gia đình.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều