Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân

06:08, 26/08/2022

(ĐN) - Chiều 26-8, đoàn giám sát của Tỉnh ủy do Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước làm trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Nhơn Trạch về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

(ĐN) - Chiều 26-8, đoàn giám sát của Tỉnh ủy do Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước làm trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Nhơn Trạch về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

 Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước phát biểu kết luận buổi làm việc
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Đào Văn Phước đánh giá cao kết quả thực hiện công tác dân vận của huyện thời gian qua. Chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại, đồng chí Đào Văn Phước cho rằng, muốn làm tốt hơn nữa công tác dân vận thì phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị Huyện ủy Nhơn Trạch tiếp tục chỉ đạo hệ thống dân vận tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là khi Nhơn Trạch là địa bàn đặc thù có nhiều dự án đang triển khai, đông công nhân lao động... Trong đó, phải xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, đơn vị nào làm tốt, đơn vị nào chưa để nêu cao trách nhiệm trong thực hiện.

Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch Lê Thành Mỹ phát biểu tại buổi làm việc
Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch Lê Thành Mỹ phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Đào Văn Phước nhấn mạnh thêm, Huyện ủy tiếp tục tăng cường công tác dân vận chính quyền. Trong đó, chú trọng nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Cùng với đó, chú trọng công tác tạo nguồn, kiện toàn đội ngũ cán bộ của Ban Dân vận, MTTQ và đoàn thể của huyện; đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị này…

Hồ Thảo

Tin xem nhiều