Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương

04:08, 05/08/2022

(ĐN) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, các đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Gia Tân 3, Xuân Thiện (H.Thống Nhất) vào ngày 5-8.

(ĐN) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, các đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Gia Tân 3, Xuân Thiện (H.Thống Nhất) vào ngày 5-8.

Cử tri xã Xuân Thiện nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri
Cử tri xã Xuân Thiện nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nhật Quang

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Gia Tân 3 kiến nghị một số ý kiến xung quanh vấn đề về hệ thống đường giao thông nông thôn xuống cấp, tình trạng ngập úng cục bộ sau mưa lớn, việc giải tỏa hệ thống đường điện để mở rộng tuyến đường song hành phía Đông còn bất cấp …

Cử tri xã Xuân Thiện phản ánh một số nội dung: nhiều giáo viên không đủ bằng cấp, có thâm niên công tác trong ngành Giáo dục nhưng nằm trong diện tinh giản biến chế là không phù hợp, cần xem xét lại; hệ thống tiêu nước tại Khu công nghiệp Long Khánh làm xói lở, ngập úng một số nơi thuộc ấp Tín Nghĩa; khu xử lý chất thải Quang Trung thường xuyên gây mùi hôi khó chịu...

Hầu hết các ý kiến của cử tri đã được các đại biểu HĐND tỉnh, huyện và chính quyền địa phương trả lời thỏa đáng. Những ý kiến không thuộc phạm vi thẩm quyền, các đại biểu sẽ chuyển tới cơ quan chức năng trả lời trong thời gian sớm nhất.

* Trước đó, ngày 4-8, các đại biểu HĐND tỉnh và H.Long Thành đã tiếp xúc với cử tri 3 xã Bình Sơn, Bình An và Cẩm Đường của H.Long Thành.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri 2 xã Bình Sơn, Bình An. Ảnh: Chí Tài
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri 2 xã Bình Sơn, Bình An. Ảnh: Chí Tài

Các ý kiến phản ánh của cử tri chủ yếu liên quan đến đường giao thông, mương thoát nước, xây dựng nhà ở, tranh chấp đất đai, kiến nghị các cấp chính quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 12 hộ dân ở ấp An Bình, nguồn gốc đất của những hộ này vốn do Nông trường cao su An Viễng cấp trước đây cho các gia đình công nhân cao su…

Nhật Quang - Xuân Hải - Chí Tài

Tin xem nhiều