Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với hình thức đa dạng, phong phú

02:08, 12/08/2022

(ĐN) - Sáng 12-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025.

(ĐN) - Sáng 12-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021 (đợt 2) cho các tập thể
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021 (đợt 2) cho các tập thể

Trong 6 tháng đầu năm, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua được các ngành, các cấp tổ chức triển khai với sự đổi mới về nội dung và hình thức tạo động lực, thu hút được toàn thể nhân dân tham gia hưởng ứng sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được đẩy mạnh triển khai đến từng cơ sở.

Cùng với đó, hiệu quả từ công tác khen thưởng được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt là việc khen thưởng đột xuất được quan tâm, kịp thời, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực...

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị lãnh đạo Hội đồng thi đua - khen thưởng, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với hình thức đa dạng, phong phú. Các phong trào thi đua phải gắn với các giải pháp chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 của tỉnh.

Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Phạm Minh Phước trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Phạm Minh Phước trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Trong đó chú trọng đẩy mạnh và đổi mới hoạt động của các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đặc biệt là chú trọng khen thưởng đột xuất; khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh…

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng cờ thi đua xuất sắc hạng Nhì cho 1 tập thể, danh hiệu cờ thi đua xuất sắc hạng Ba cho 3 tập thể; tặng bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021 (đợt 2), 1 tập thể khối thi đua đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh năm 2021. Đồng thời, trao bằng khen cho 24 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025”.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều