Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai được đánh giá cao trong công tác phòng, chống thiên tai

08:08, 17/08/2022

(ĐN) - Chiều 17-8, đoàn kiểm tra Trung ương Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai của Đồng Nai năm 2022. Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tiếp và làm việc với đoàn.

(ĐN) - Chiều 17-8, đoàn kiểm tra của Trung ương Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại tỉnh Đồng Nai năm 2022. Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tiếp và làm việc với đoàn.

Đoàn kiểm tra Trung ương Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai do thứ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn làm việc tại UBND tỉnh
Đoàn kiểm tra Trung ương Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai do thứ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn làm việc tại UBND tỉnh

Theo Sở NN-PTNT tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có xảy ra nhiều đợt nhiệt độ cao; trong mùa mưa đã xảy ra một số trận mưa to đến rất to. Toàn tỉnh đã xảy ra 2 đợt mưa lớn kèm theo dông lốc làm thiệt hại 44 căn nhà; đứt dây điện trung thế và gãy 6 trụ điện dân sinh; ngập lụt, ách tắc cục bộ tại một số tuyến đường giao thông trên địa bàn H.Định Quán và TP.Biên Hòa… Năm 2022, kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai của tỉnh là trên 53 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho biết, tỉnh có diện tích rừng lớn và rất quan tâm giữ và phát triển rừng, quan tâm đến môi trường nên hạn chế được ảnh hưởng của thiên tai nhưng luôn chủ động, tích cực đầu tư, triển khai đồng bộ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tỉnh kiến nghị Bộ NN-PTNT sớm xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thủy điện Trị An để địa phương làm cơ sở xây dựng phương án ứng phó thiên tai; phương án ứng phó tình huống khẩn cấp để kịp thời triển khai trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra Trung ương Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai do thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế công trình Kè gia cố sông Đồng Nai tại P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa
Đoàn kiểm tra Trung ương Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do thứ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế công trình Kè gia cố sông Đồng Nai tại P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá rất cao Đồng Nai trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; nhất là công tác xây dựng kế hoạch phòng, chống từ tỉnh đến huyện; trong đầu tư hạ tầng, trong cảnh báo cũng như khắc phục hậu quả thiên tai… Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đang diễn biến nhanh, tuy là tỉnh thuận lợi về điều kiện thời tiết nhưng Đồng Nai không nên chủ quan trong công tác phòng, chống thiên tai. Tỉnh nên đưa nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch của tỉnh, địa phương; tiếp tục hoàn thiện xây dựng phương án an toàn hạ du các vùng hồ thủy lợi, thủy điện.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều