Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắp nơi trong tỉnh ngày 6-8

08:08, 06/08/2022

UBND huyện Vĩnh Cửu vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

* Hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt trên 93%

UBND huyện Vĩnh Cửu vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn đã đi vào nề nếp, việc niêm yết công khai và tổ chức triển khai bộ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, UBND các xã, thị trấn đã đạt được những kết quả khả quan, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc theo dõi, thực hiện các thủ tục hành chính khi có nhu cầu… Kết quả, huyện đã tiếp nhận và giải quyết hơn 66,5 ngàn hồ sơ; trong đó, số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn là hơn 62 ngàn hồ sơ, tỷ lệ đạt trên 93%.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận làm rõ một số nguyên nhân hạn chế trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, đề xuất mốt số giải pháp thực hiện trong thời gian tới để công tác này thực hiện có hiệu quả hơn.

Quang Huy

* Cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

Sở KH-CN vừa phối hợp Hội Nông dân TP.Biên Hòa tổ chức hội nghị cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, gần 100 cán bộ, hội viên Hội Nông dân 19 phường, xã… đã được nắm bắt những nội dung của các chuyên đề về xây dựng và phát triển chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp để phát triển kinh tế tập thể; phát triển liên kết chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP trong sản xuất nông nghiệp; phát triển khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững; quản lý sâu, bệnh hại cây trồng theo hướng sinh học…

Hội nghị nhằm cung cấp những thông tin liên quan đến chính sách, tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến khích sáng tạo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Qua đó, giúp hội viên nông dân nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển các mô hình kinh tế từ nông nghiệp đem lại hiệu quả, năng suất cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.

Hồng Mỹ

* Hiệp hội Thương mại Đài Loan tặng quà cho 5 đơn vị

Ngày 6-8, Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai đã tổ chức tặng quà từ thiện cho 5 đơn vị là Hội Người mù TP.Biên Hòa, nhà tình thương An Lạc, chùa Diệu Pháp, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai cơ sở 2 (nơi nuôi dưỡng người già, người tàn tật và tâm thần) và Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai cơ sở 3 (nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật). Tổng giá trị quà tặng là 450 triệu đồng, trong đó có 250 triệu đồng tiền mặt và 200 triệu đồng là quà gồm máy đo huyết áp, quạt máy, gạo, sữa, bánh…

Hơn 10 năm qua, Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai thường xuyên hỗ trợ cho các đơn vị trên quà, tiền mặt để chăm lo cho các trẻ em mồ côi, người già, người tàn tật có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình mỗi năm, sẽ tặng quà khoảng 2 lần vào dịp Tết trung thu và Tết cổ truyền.

Hương Giang

* Tặng quà cho người nghèo

Nhân dịp lễ Vu lan báo hiếu năm 2022, chiều 6-8 chùa Linh Sơn (xã Xuân Thiện, H.Thống Nhất) tổ chức trao 200 phần quà cho hội viên Hội Người mù H.Thống Nhất và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Thiện.

Mỗi phần quà trị giá gần 400 ngàn đồng bao gồm: bột ngọt, đường, dầu ăn, nước tương, 10 kg gạo... Toàn bộ kinh phí do các phật tử chùa Linh Sơn ủng hộ. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa giúp cho các đối tượng khiếm khuyết, hộ khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Nhật Quang

Tin xem nhiều