Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng buôn lậu thuốc lá điếu từ Campuchia vào Đồng Nai

11:08, 07/08/2022

(ĐN)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

(ĐN)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Võ Thị Diệu Hiền (thường gọi là “Trang”, 45 tuổi), Nguyễn Hoàng Vũ  (29 tuổi), Lê Văn Đờn (37 tuổi) cùng quê tỉnh Long An; Trần Văn Ngay (20 tuổi), Nguyễn Văn Phước (28 tuổi) cùng quê tỉnh Tây Ninh và Phạm Ngọc Hằng (55 tuổi) (ngụ tại P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) về hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Cơ quan điều tra thu giữ tang vật vụ án
Cơ quan điều tra thu giữ tang vật vụ án

Trước đó, sáng 17-7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ và Công an TP.Biên Hòa kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Hằng (chủ tiệm tạp hóa Ngọc Hằng, tại B29, Phan Chu Trinh, P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) đang giao dịch thuốc lá điếu nhập lậu với Phước, Đờn và Ngay. Tang vật thu giữ 9.727 bao thuốc lá điếu nhập lậu mang nhãn hiệu: Jet, Hero, 555, Esse, Craven A trên xe ô tô của các đối tượng và trong cửa hàng tạp hóa của Hằng

Mở rộng điều tra, Cơ quan công an phát hiện Hiền (là đầu mối cung cấp thuốc lá điếu nhập lậu cho tiệm tạp hóa Ngọc Hằng) và Vũ (chồng hờ của Hiền) đã được Hiền nhờ chở 7 ngàn bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero và Jet giao cho tiệm của Hằng vào sáng ngày 2-7-2022.

Được biết, nhóm đối tượng này hoạt động từ đầu tháng 4-2022, mỗi lần giao dịch từ 1-8 ngàn cây thuốc lá điếu nhập lậu. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án, nhằm sớm hoàn tất hồ sơ đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Hoàng Bách

Tin xem nhiều