Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tố đối tượng giả danh công an lừa đảo bán xe thanh lý

06:08, 08/08/2022

(ĐN) - Ngày 8-8, Công an H.Tân Phú cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Xuân Vinh (54 tuổi, ngụ TT.Tân Phú, H.Tân Phú) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(ĐN) - Ngày 8-8, Công an H.Tân Phú cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Xuân Vinh (54 tuổi, ngụ TT.Tân Phú, H.Tân Phú) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an H.Tân Phú làm việc bị can Phan Xuân Vinh
Công an H.Tân Phú làm việc bị can Phan Xuân Vinh

Theo điều tra ban đầu xác định, vào ngày 29-7, Vinh và một người tên Hùng (không rõ lai lịch) cùng bàn bạc với nhau về việc dựng lên thông tin giả: "Hiện đang có kho xe giao thông cần thanh lý". Vinh còn tự xưng mình là “Sơn giao thông” để lấy sự tin tưởng.

Sau khi được một người giới thiệu, chị T.T. (32 tuổi, ngụ H.Tân Phú) gọi điện gặp Vinh mua xe thanh lý. Lúc này, Vinh tự xưng mình là “Sơn giao thông” và bảo có chiếc xe vision cần thanh lý với giá 16 triệu đồng. Sau khi đưa trước 3 triệu đồng cùng các giấy tờ tùy thân photo nhưng không nhận được xe nên chị T. đã trình báo công an bắt giữ Vinh.

Ngoài chị T. bị lừa, một số bị hại khác cũng đưa tiền cho Vinh từ 1-3 triệu đồng để đặt cọc mua xe với giá dao động từ 3-20 triệu đồng và bị chiếm đoạt.

Công an huyện đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Công an H.Tân Phú khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời ai là bị hại trong vụ việc cần đến trình báo để phục vụ công tác điều tra và thu hồi lại tài sản bị mất.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều