Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều ý kiến đóng góp cho dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

06:08, 01/08/2022

(ĐN) - Chiều 1-8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

(ĐN) - Chiều 1-8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đây là dự án luật vừa được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 vừa qua. Phó trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Bùi Xuân Thống, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà chủ trì hội nghị.

Phó trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Bùi Xuân Thống phát biểu tại hội nghị
Phó trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Bùi Xuân Thống phát biểu tại hội nghị

Nêu ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, việc ban hành dự án luật này là rất cần thiết nhằm xây dựng cơ sở pháp lý và cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ. Đồng thời, tích cực nêu nhiều ý kiến đóng góp vào các nội dung cốt lõi dự án luật.

Trong đó, các ý kiến đã tập trung làm rõ tính khả thi, sự phù hợp của các nội dung, hình thức chính quyền cấp xã phải công khai; nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp; các quy định về nội dung và hình thức người lao động kiểm tra, giám sát; các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở …

Các đại biểu nêu ý kiến đóng góp cho dự án luật tại hội nghị
Các đại biểu nêu ý kiến đóng góp cho dự án luật tại hội nghị

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cho rằng, để tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động của thiết chế Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu từ cộng đồng, cần thiết phải bổ sung các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và kinh phí hoạt động nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của 2 ban nói trên. Từ đó, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Bùi Xuân Thống nhấn mạnh, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là dự án luật có phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân. Dự án luật sẽ góp phần xây dựng cơ sở pháp lý và cơ chế để phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lưu Thị Hà phát biểu tại hội nghị
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lưu Thị Hà phát biểu tại hội nghị

Ông Bùi Xuân Thống cho biết, sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại hội nghị. Đồng thời mong muốn các đại biểu trên cơ sở thực tiễn công tác tiếp tục đóng góp, đề xuất thêm nhiều ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện dự án Luật này đạt hiệu quả, chất lượng, làm cơ sở cho việc trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2022) sắp tới. 

Hồ Thảo

Tin xem nhiều