Báo Đồng Nai điện tử
En

Rủ nhau giải quyết mâu thuẫn, các bị cáo lãnh án tù

05:08, 01/08/2022

(ĐN) - TAND tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tú (18 tuổi, ngụ xã Phú Điền, H.Tân Phú) 8 năm tù về tội giết người.

(ĐN) - TAND tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tú (18 tuổi, ngụ xã Phú Điền, H.Tân Phú) 8 năm tù về tội giết người.

Các đối tượng bị xét xử về tội giết người và gây rối trật tự công cộng
Các đối tượng bị xét xử về tội giết người và gây rối trật tự công cộng

Liên quan trong vụ án, các bị cáo khác cùng lãnh mức án từ 8 tháng tù treo đến 8 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng gồm: Nguyễn Thành Trung (Trung lớn, 20 tuổi); Phạm Thành Đạt (21 tuổi) cùng ngụ xã Phú Điền; Huỳnh Tấn Phát (20 tuổi); Vũ Ngọc Sơn (20 tuổi) cùng ngụ xã Trà cổ (H.Tân Phú).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, vào ngày 21-12-2020, Nguyễn Thành Trung (Trung nhỏ, 16 tuổi, ngụ xã Phú Điền), Phát, Sơn, Đạt và Nguyễn Đức Thắng (15 tuổi, ngụ xã Phú Điền) rủ nhau đến Khu du lịch Bàu Sen (xã Phú Điền) để tìm Lê Hoàng Quân (17 tuổi, ngụ xã Phú Hòa, H.Tân Phú) giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc Trung nhỏ và Quân đánh nhau thì Thắng, Phát, Sơn, Đạt xông vào dùng tay, chân đánh nhau với nhóm Quân gồm 7 người (trong đó có Tú, Trung lớn và một số đối tượng khác). Trong lúc đánh nhau, Tú nhặt được khúc gỗ tròn đánh vào đầu Thắng gây thương tích 57%.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an H.Tân Phú đã bắt giữ các đối tượng giao cho Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Qua điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố Tú về hành vi giết người. Các đối tượng: Trung lớn, Đạt, Phát, Sơn về hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng các đối tượng: Trung nhỏ, Quân, Thắng và một số đối tượng khác khi thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng nên chỉ bị xử phạt hành chính.

Tố Tâm


Tin xem nhiều