Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore

04:08, 12/08/2022

(ĐN) - Sáng 12-8, đoàn công tác của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore do ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (sau đây gọi tắt là Liên hiệp) và Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN tỉnh Đồng Nai.

(ĐN) - Sáng 12-8, đoàn công tác của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore do ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (sau đây gọi tắt là Liên hiệp) và Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN tỉnh Đồng Nai.

Ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore phát biểu tại buổi làm việc
Ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore phát biểu tại buổi làm việc

Hai bên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ thông tin về các hoạt động đối ngoại nhân dân của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore và của Đồng Nai; bàn bạc, trao đổi cơ chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; trao đổi một số nội dung hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore vào năm 2023.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN tỉnh Mai Văn Nhơn cho biết, Đồng Nai hiện có khoảng 150 dự án đầu tư của doanh nghiệp các nước ASEAN với tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD, trong đó có 70 dự án của doanh nghiệp Singapore với nguồn vốn trên 3,4 tỷ USD. Từ những gợi ý của đoàn công tác, Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN sẽ đưa các nội dung hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore vào kế hoạch hoạt động của Hội trong năm 2023.

Ông Mai Văn Nhơn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN tỉnh tặng quà cho ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore
Ông Mai Văn Nhơn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN tỉnh tặng quà cho ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Thành Trí bày tỏ mong muốn Trung ương Hội tăng cường triển khai các chương trình, hoạt động gắn với địa phương; hỗ trợ Đồng Nai kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Singapore. Đối với cơ chế phối hợp, 2 bên nên cụ thể hóa bằng việc ký bản ghi nhớ.

H.Yến

Tin xem nhiều