Báo Đồng Nai điện tử
En

Thành lập Trung tâm hỗ trợ nông dân là cần thiết

05:08, 12/08/2022

(ĐN) - Chiều 12-8, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đã chủ trì buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh và các sở, ngành liên quan về việc thành lập Trung tâm hỗ trợ nông dân.

(ĐN) - Chiều 12-8, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đã chủ trì buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh và các sở, ngành liên quan về việc thành lập Trung tâm hỗ trợ nông dân.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường chủ trì buổi làm việc
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường phát biểu tại buổi làm việc

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, tỉnh cần có Trung tâm hỗ trợ nông dân nhằm phát huy vai trò của Hội Nông dân ở các cấp cơ sở, trong hoạt động sản xuất. Đặc biệt thể hiện vai trò hỗ trợ nông dân về đầu vào và đầu ra sản phẩm; trong ứng dụng khoa học kỹ thuật; trong việc tổ chức đi thăm quan, học tập các mô hình hay trong và ngoài nước… Hội Nông dân tỉnh phải tính toán nguồn nhân lực của trung tâm chỉ gói ghém trong số biên chế được giao; hoạt động hiệu quả để cân đối, tự chủ về mặt tài chính. 

Kết luận buổi làm việc, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh, Hội Nông dân muốn phát huy vai trò, tổ chức hoạt động hiệu quả phải có Trung tâm hỗ trợ nông dân vì giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của tỉnh thuộc tốp đầu cả nước; có đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu ý kiến
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Đồng chí Quản Minh Cường giao cho Hội Nông dân tỉnh hoàn chỉnh lại đề án thành lập Trung tâm hỗ trợ nông dân, nghiên cứu lại mô hình, tiếp cận ở góc độ theo hướng tự chủ, tự chi, tự chịu trách nhiệm. Mục đích hoạt động của trung tâm không chỉ hỗ trợ sản xuất mà phải hỗ trợ bảo vệ sản xuất, bảo vệ sức khỏe con người. Nguồn kinh phí từ chính hiệu quả hoạt động của trung tâm.

Bình Nguyên

 

Tin xem nhiều