Báo Đồng Nai điện tử
En

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh: Mong muốn Đồng Nai phát triển nền thể thao thành tích cao

04:08, 12/08/2022

(ĐN)- Sáng 12-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đi thăm, khảo sát, đánh giá một số cơ sở sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh trên địa bàn TP.Biên Hòa. Cùng đi có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, lãnh đạo Sở VH-TTDL và TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Sáng 12-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đi thăm, khảo sát, đánh giá một số cơ sở sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh trên địa bàn TP.Biên Hòa. Cùng đi có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, lãnh đạo Sở VH-TTDL và TP.Biên Hòa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm Trung tâm thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Ảnh: Công Nghĩa
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Ảnh: Công Nghĩa

Đến thăm Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh (tại P.Tân Phong), cùng với khảo sát và đánh giá cơ sở vật chất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gặp gỡ và hỏi thăm đội tuyển cầu mây của tỉnh, thăm hỏi đội tuyển bóng đá U.13, đội tuyển bắn súng của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, lãnh đạo Sở VH-TTDL và Ban huấn luyện quan tâm công tác tập luyện của đội bóng, mỗi tháng nên cho đội bóng đi thi đấu giao hữu và cọ xát với các tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh hỏi thăm đội tuyển bóng đá U.13 của tỉnh. Ảnh: Công Nghĩa
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh hỏi thăm đội tuyển bóng đá U.13 của tỉnh. Ảnh: Công Nghĩa

Sau khi thăm và khảo sát nhanh một số cơ sở sự nghiệp thể thao khác của tỉnh như: Sân vận động TP.Biên Hòa (tại P.Hòa Bình), Sân vận động tỉnh (tại P.Tân Hiệp), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận nỗ lực của ngành VH-TTDL tỉnh trong việc duy trì công tác tập luyện, thi đấu. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh vui mừng khi được biết, về thể dục thể thao thành tích cao, Đồng Nai thường xếp thứ 10 đến 12/63 tỉnh, thành của các nước. Đồng chí cho rằng, muốn có kết quả của thể thao thành tích cao, ngoài đội ngũ huấn luyện viên giỏi, vận động viên giỏi thì phải có cơ sở vật chất tập luyện và thi đấu đẳng cấp.

Đội tuyển cầu mây của tỉnh được đón Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đến thăm. Ảnh: Công Nghĩa
Đội tuyển cầu mây của tỉnh được đón Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đến thăm. Ảnh: Công Nghĩa

Bày tỏ mong muốn một nền thể thao thành tích cao phát triển cho Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, sau chuyến đi thăm, khảo sát và đánh giá lần này, UBND tỉnh sẽ có tổng hợp tham mưu định hướng đầu tư phát triển sự nghịệp thể dục thể thao của tỉnh trong thời gian tới để gửi Thường trực Tỉnh ủy trước khi trình Ban TVTU cho ý kiến.

Bí thư Tỉnh ủy thăm CLB bơi Sông Phố bên trong Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Ảnh: Công Nghĩa
Bí thư Tỉnh ủy thăm CLB bơi Sông Phố bên trong Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Ảnh: Công Nghĩa

 

Bí thư Tỉnh ủy thử bắn súng hơi điện tử tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Ảnh: Công Nghĩa
Bí thư Tỉnh ủy thử bắn súng hơi điện tử tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Ảnh: Công Nghĩa

Công Nghĩa

Tin xem nhiều