Báo Đồng Nai điện tử
En

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sớm giải quyết tình trạng ngập nước ở Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

10:09, 29/09/2022

(ĐN)- Sáng 29-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đến thăm Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa). Cùng đi có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Sáng 29-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đến thăm Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa). Cùng đi có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo TP.Biên Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tham quan và tìm hiểu cơ sở vật chất của Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Công Nghĩa
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tham quan và tìm hiểu cơ sở vật chất của Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Công Nghĩa

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh được xây dựng dịp Kỷ niệm 300 năm Biên Hòa - Đồng Nai, là một ngôi trường giàu truyền thống dạy và học, đồng thời là một trong những ngôi trường có phong trào mạnh về đổi mới sáng tạo trong dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số. Năm học này, nhà trường có tổng số 1.229 học sinh từ khối 10 đến khối 12, sĩ số trung bình trên 45 học sinh/lớp.

Đến thăm Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã dành thời gian đi thăm và tìm hiểu cơ sở vật chất của nhà trường. Dành sự quan tâm đến điều kiện dạy và học của nhà trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND TP.Biên Hòa và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố cần khẩn trương triển khai cải tạo hệ thống thoát nước của trường và khu vực dân cư bên cạnh. Cần sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mỗi khi có mưa lớn thì trường lại bị ngập nặng, gây nguy hiểm cho học sinh, cơ sở vật chất bị hư hại, việc dạy và học của thầy, trò nhà trường bị gián đoạn.

Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với lãnh đạo các sở, ngành, TP.Biên Hòa về giải pháp triển khai chống ngập cho Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh và khu vực lân cận. Ảnh: Công Nghĩa
Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với lãnh đạo các sở, ngành, TP.Biên Hòa về giải pháp triển khai chống ngập cho Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh và khu vực lân cận. Ảnh: Công Nghĩa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, UBND TP.Biên Hòa và Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố phải vận động người dân có đất nằm trong dự án cải tạo hệ thống thoát nước đồng thuận và ủng hộ dự án để sớm có mặt bằng sạch phục vụ thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập tốt và an toàn, đồng thời cũng thuận lợi cho cả người dân trong khu vực. Nếu để dự án chậm trễ thêm, chẳng những gây khó khăn cho nhà trường và người dân khu vực mà còn khiến dự án bị phát sinh nguồn lực đầu tư, lãng phí cho ngân sách. Sau khi TP.Biên Hòa thực hiện xong dự án cải tạo hệ thống thoát nước, tỉnh sẽ chỉ đạo cải tạo, sửa chữa lại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh khang trang, sạch đẹp và hiện đại hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng một số đầu sách cho thầy và trò Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Công Nghĩa
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng một số đầu sách cho thầy và trò Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Công Nghĩa

Báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Biên Hòa cho biết, trước tình trạng mưa lớn, xảy ra ngập nặng tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh và khu vực gần trường, TP.Biên Hòa đã chỉ đạo tiến hành giải pháp chống ngập tạm thời. Theo đó, trước đây mỗi khi mưa lớn kết thúc, phải mất 40 phút thì sân trường mới rút hết nước, sau khi thực hiện biện pháp chống ngập tạm thời thì chỉ khoảng 15 phút là nước rút hết. Hiện nay, TP.Biên Hòa đã có dự án quy mô không chỉ tập trung cho việc giải quyết dứt điểm tình trạng ngập tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh mà cho cả khu vực của P.Long Bình và Long Bình Tân. Hiện nay, các thủ tục đầu tư triển khai dự án đang được TP.Biên Hòa chỉ đạo khẩn trương để có thể sớm thi công.

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng thầy và trò Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh một số đầu sách phục vụ học tập và nghiên cứu.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích