Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần đổi mới hoạt động Công đoàn trong tình hình mới

05:09, 27/09/2022

(ĐN)- Đó là nhấn mạnh của Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012 vào chiều 27-9.

(ĐN)- Đó là nhấn mạnh của Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012 vào chiều 27-9.

Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lan Mai
Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lan Mai

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh nhấn mạnh, hoạt động Công đoàn tới đây sẽ gặp nhiều thách thức khi có thêm một tổ chức ngoài Công đoàn đại diện chăm lo, bảo vệ NLĐ. Việc đổi mới hoạt động Công đoàn trong tình hình mới là cần thiết, đáp ứng yêu đặt ra. Vai trò, chức năng Công đoàn cần phát huy hơn nữa để NLĐ thấy được vị trí quan trọng của tổ chức Công đoàn. Các cấp công đoàn Đồng Nai cần nghiên cứu kỹ những vấn đề, nội dung chưa phù hợp trong hoạt động Công đoàn để góp ý sửa đổi Luật Công đoàn 2012, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Theo LĐLĐ tỉnh, hiện toàn tỉnh đang quản lý 2.897 công đoàn cơ sở với trên 728 ngàn đoàn viên. Trong những năm qua, các cấp Công đoàn tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam trong phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác Công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Trong đó đã phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người NLĐ thông qua tư vấn, hỗ trợ pháp luật lao động và thỏa ước lao động tập thể…

Lan Mai

Tin xem nhiều