Báo Đồng Nai điện tử
En

Củng cố và phát huy vai trò hội viên nòng cốt ở địa bàn có đông đồng bào có đạo

02:09, 29/09/2022

(ĐN)- Sáng 29-9, Hội LHPN tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (giai đoạn 2018-2022) và biểu dương, khen thưởng cán bộ, hội viên phụ nữ tôn giáo tiêu biểu năm 2022.

(ĐN)- Sáng 29-9, Hội LHPN tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (giai đoạn 2018-2022) và biểu dương, khen thưởng cán bộ, hội viên phụ nữ tôn giáo tiêu biểu năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Nga Sơn
Đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Nga Sơn

Các đồng chí: Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Bích Thủy, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Bích Thủy, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Hội LHPN tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh tiếp tục xây dựng chương trình phối hợp bám sát chỉ đạo và tình hình thực tế của tỉnh. Mỗi đơn vị chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ làm công tác tôn giáo, cán bộ Hội phụ nữ vùng đồng bào có đạo.

Bên cạnh việc tranh thủ sự đồng thuận của các chức sắc, chức việc để tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tôn giáo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các cấp Hội cần củng cố và phát huy vai trò của lực lượng hội viên nòng cốt tại địa bàn có đông đồng bào có đạo; tăng cường các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ tôn giáo…

Dịp này, Hội LHPN tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh tiếp tục ký kết chương trình phối hợp vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước giai đoạn 2022-2027. Đồng thời, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022; biểu dương, khen thưởng cán bộ, hội viên phụ nữ tôn giáo tiêu biểu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, của tổ chức Hội.

Nga Sơn

Tin xem nhiều