Báo Đồng Nai điện tử
En

Đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, các bị cáo lãnh án

02:09, 23/09/2022

(ĐN) - Ngày 23-9, TAND tỉnh xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Phan Thị Kim Huệ (25 tuổi, ngụ TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) 6 năm tù về tội môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép; Mai Đình Hồng (42 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) 2 năm 6 tháng tù; Bùi Văn Hữu (H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) 2 năm tù treo về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

(ĐN) - Ngày 23-9, TAND tỉnh xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Phan Thị Kim Huệ (25 tuổi, ngụ TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) 6 năm tù về tội môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép; Mai Đình Hồng (42 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) 2 năm 6 tháng tù; Bùi Văn Hữu (H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) 2 năm tù treo về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, vào tháng 5-2021, chị H.D. (25 tuổi, ngụ H.Nhơn Trạch) và chị T.M. (19 tuổi, H.Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) có ý định sang Campuchia làm việc. Qua nhiều người giới thiệu, 2 chị D. và M. được Huệ hứa hẹn sẽ đưa qua Campuchia làm nhân viên phục vụ quán karaoke với mức lương từ 70-100 triệu đồng.

Đến ngày 26-5-2021, tại ấp Hoa Lư (xã Lộc Hòa, H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Huệ đã có hành vi môi giới cho Hồng và Hữu tổ chức cho hai chị D. và M. xuất cảnh trái phép qua Campuchia để thu lợi bất chính số tiền 6,5 triệu đồng (Hồng thu lợi 2,5 triệu đồng, Hữu thu lợi 4 triệu đồng).

Ngoài ra, Huệ còn tổ chức môi giới cho một số người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Tố Tâm

Tin xem nhiều