Báo Đồng Nai điện tử
En

Giao ban khối Dân vận tỉnh quý III-2022

06:09, 28/09/2022

(ĐN) - Chiều 28-9, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã chủ trì hội nghị giao ban với khối Dân vận của tỉnh quý III-2022.

 

(ĐN) - Chiều 28-9, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã chủ trì hội nghị giao ban với khối Dân vận của tỉnh quý III-2022.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường phát biểu tại hội nghị.
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường phát biểu tại hội nghị.

Trong quý III, khối Dân vận tỉnh đã thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động về công tác dân vận. Nổi bật là phát động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và hưởng ứng phong trào ra quân “Ngày thứ 7 tổng vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết”, đến nay số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đã giảm. Bên cạnh đó là tích cực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân...

Tuy nhiên, nhân dân ở nhiều nơi trong tỉnh vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa là ngập nước, ảnh hưởng tới việc đi lại, nguy hiểm tính mạng và cuộc sống nhân dân. Việc đền bù, tái định cư ở một số dự án còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho cuộc sống người dân khi phải chuyển đến nơi ở mới. Nhân viên y tế ở hệ thống công lập nghỉ việc nhiều (6 tháng đầu năm 2022 có 360 người nghỉ việc), ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiều doanh nghiệp giảm đơn hàng nên công nhân bị giảm giờ làm, thu nhập giảm sút, phát sinh những phức tạp trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp…

Những hạn chế, khó khăn nêu trên đã được Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao đổi cụ thể tại hội nghị. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo Công đoàn cơ sở tăng cường nắm bắt tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp, hạn chế thấp nhất việc đình công...

 Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đề nghị kỷ niệm ngày Dân vận của Đảng 15-10 tới đây, các đơn vị phải có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm góp phần chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. UBND tỉnh sớm chỉ đạo giải quyết các kiến nghị về trụ sở làm việc, kinh phí hoạt động của một số tổ chức chính trị- xã hội. MTTQ phát huy vai trò giám sát về các vấn đề trong cuộc sống theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước ta và tập trung tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022…

Phương Hằng

Tin xem nhiều