Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm tốt công tác kiểm sát để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm

06:09, 15/09/2022

(ĐN) - Chiều 15-9, Đoàn Giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Viện KSND tỉnh về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát tạm giữ, tạm giam và khởi tố điều tra từ đầu năm 2020 đến tháng 6-2022 của ngành Kiểm sát tỉnh.

(ĐN) - Chiều 15-9, Đoàn Giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Viện KSND tỉnh về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát tạm giữ, tạm giam và khởi tố điều tra từ đầu năm 2020 đến tháng 6-2022 của ngành Kiểm sát tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường phát biểu tại buổi giám sát
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường phát biểu tại buổi giám sát

Tham gia đoàn giám sát có Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống cùng đại diện các cơ quan tư pháp, sở, ngành của tỉnh.

Theo Viện KSND tỉnh, thời gian qua, ngành Kiểm sát đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Trong quá trình công tác, Viện KSND 2 cấp đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra xử lý nghiêm các nguồn tin báo, tố giác tội phạm theo quy định. Ngành Kiểm sát tỉnh cũng đã thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong đánh giá những kết quả đã làm tốt và những vấn đề còn tồn tại giữa các cơ quan tố tụng để tìm cách tháo gỡ.

 Các thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc
Các thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Kết quả, thời gian qua ngành Kiểm sát tỉnh đã thụ lý kiểm sát hơn 6,9 ngàn tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Qua kiểm sát đã giải quyết hơn 4,8 ngàn tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Qua đó ra quyết định khởi tố hơn 2,5 ngàn tố giác, tin báo; không khởi tố hơn 2,3 ngàn tố giác, tin báo; tạm đình chỉ hơn 1,3 ngàn tố giác, tin báo và còn đang giải quyết 755 tố giác, tin báo về tội phạm…

Về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, ngành Kiểm sát tỉnh đã thụ lý điều tra hơn 8,5 ngàn vụ, hơn 15 ngàn bị can. Qua kiểm sát đã giải quyết hơn 6,1 ngàn vụ, hơn 13 ngàn bị can.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đề nghị ngoài những vấn đề trình bày trong báo cáo, Viện KSND tỉnh cần nhìn nhận, đánh giá những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đồng chí Quản Minh Cường cũng đề nghị ngành Kiểm sát tỉnh áp dụng đúng các quy định pháp luật để thi hành nhiệm vụ. Công tác kiểm sát phải làm tốt để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

                                                                          Trần Danh

Tin xem nhiều