Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngập nặng, cúp điện diện rộng tại P. Phước Tân, TP.Biên Hòa

06:09, 07/09/2022

(ĐN)- Ngày 7-9, tại một số khu phố thuộc P.Phước Tân (TP.Biên Hòa) xảy ra tình trạng ngập cục bộ, khiến Điện lực Long Thành buộc phải cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân.

(ĐN)- Ngày 7-9, tại một số khu phố thuộc P.Phước Tân (TP.Biên Hòa) xảy ra tình trạng ngập cục bộ, khiến Điện lực Long Thành buộc phải cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đường chuyên dùng vào mỏ đá Tân Cang (KP.Miễu, P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) ngập nặng trong sáng 7-9. Ảnh: CTV
Đường chuyên dùng vào mỏ đá Tân Cang (KP.Miễu, P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) ngập nặng trong sáng 7-9. Ảnh: CTV

Theo thông tin từ UBND P.Phước Tân, khuya 6-9, rạng sáng 7-9, nhiều hộ dân tại địa phương nhận thấy nước sông Buông dần dâng cao, đến  sáng 7-9, nước đã ngập sâu, tràn vào nhà hàng trăm hộ dân tại các khu phố: Tân Lập, Tân Cang, Miễu khiến người dân phải rời khỏi nhà đến các khu vực cao để tránh ngập.

Đến 10 giờ 24 phút cùng ngày, do nước tiếp tục dâng cao và có nguy cơ ngập các tủ điện gây mất an toàn cho người dân và gây sự cố lưới điện, Điện lực Long Thành đã cắt điện tại một số khu vực. Đến 15 giờ 30 phút, tại khu vực KP.Miễu, mực nước tiếp tục dâng cao, Điện lực Long Thành nhanh chóng cắt điện, nâng tổng số hộ bị cắt điện do ngập ở P.Phước Tân lên 1 ngàn hộ.

Đáng chú ý, trên đường chuyên dùng vào mỏ đá Tân Cang (KP.Miễu, P.Phước Tân) xảy ra tình trạng ngập sâu kéo dài khoảng 200m, thậm chí ngay tại trạm thu phí trên tuyến đường này cũng ngập khoảng 40cm. tình trạng này dẫn tới nhiều xe tải ben chở đá phải xếp hàng dài (trên cả quốc lộ 51 và đường chuyên dùng) vì quá trình ra, vào khu vực mỏ bị ảnh hưởng.

Người dân KP.Miễu (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) bị ảnh hưởng sinh hoạt do nước ngập sâu từ rạng sáng 7-9. Ảnh: CTV
Người dân KP.Miễu (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) bị ảnh hưởng sinh hoạt do nước ngập sâu từ rạng sáng 7-9. Ảnh: CTV

Chủ tịch UBND P.Phước Tân Trần Thế Biên nhận định, tình trạng ngập nước tại phường diễn ra ở KP.Vườn Dừa và KP.Hương Phước khi nước suối Quan (gần quốc lộ 51) dâng lên. Đến rạng sáng, khi nước suối Quan rút bớt thì nước trên sông Buông lại dâng, dẫn tới tình trạng ngập cục bộ như trên.

Để hạn chế các thiệt hại do ngập, chính quyền P.Phước Tân đã sớm thông báo với người dân từ chiều tối 6-9 khi có mưa lớn xuất hiện. Đồng thời, lực lượng Công an, dân quân thường trực, bảo vệ dân phố… cũng được điều động hỗ trợ người dân thoát lên khu vực cao, chốt chặn tại một số điểm ngập, cầu dân sinh để ngăn người qua lại.

Hiện Điện lực Long Thành đang tiếp tục kiểm tra, theo dõi tình hình nước lũ tại khu vực này, cũng như các khu vực khác để kịp thời xử lý những tình huống mất an toàn có thể xảy ra đối với người dân và lưới điện. Trong trường hợp nước rút, Điện lực sẽ tái lập lại điện cho khách hàng, người dân.  

Đăng Tùng

Tin xem nhiều