Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động Kỷ niệm Ngày sân khấu Việt Nam

04:09, 07/09/2022

(ĐN) - Trưa 7-9, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai (1962-2022) và kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch). Gần 200 nghệ sĩ sân khấu nhiều thế hệ trong và ngoài tỉnh đã dự.

(ĐN) - Trưa 7-9, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai (1962-2022) và kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch). Gần 200 nghệ sĩ sân khấu nhiều thế hệ trong và ngoài tỉnh đã dự.

Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Lê Thị Ngọc Loan ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai tại Lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam. Ảnh: Ly Na
Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Lê Thị Ngọc Loan ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai tại Lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam. Ảnh: Ly Na

Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai được sáp nhập từ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai và Đoàn Ca múa nhạc Đồng Nai vào tháng 3-2019. Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai có tiền thân là Đoàn Văn công giải phóng Khu ủy miền Đông Nam bộ, được thành lập năm 1962 tại chiến trường miền Đông Nam bộ.

 60 năm qua, nhà hát đã dàn dựng hàng trăm chương trình, vở diễn cải lương phục vụ các nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân, tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Hiện nay, nhà hát mở rộng quy mô hoạt động với nhiều loại hình nghệ thuật đa dạng và phong phú. Đặc biệt, nhà hát thường xuyên biểu diễn trực tuyến để phục vụ khán giả trong và ngoài nước.

Tại lễ kỷ niệm, các nghệ sĩ, diễn viên đã trang trọng dâng hương lên bàn thờ Tổ nghiệp với lòng thành kính; thể hiện tâm huyết cũng như ý thức trách nhiệm của những người làm nghệ thuật đối với nghề nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở VH-TTDL Lê Thị Ngọc Loan ghi nhận và biểu dương thành tích của ngành sân khấu cũng như sự đóng góp của các nghệ sĩ Đồng Nai trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn từ hoạt động tri ân Tổ nghiệp, các thế hệ nghệ sĩ sẽ tiếp tục nỗ lực sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao; phát huy kết quả đã đạt được, góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân.

* Sáng 7-9, Ban Sân khấu Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (1957-2022) và kỷ niệm 13 năm Ngày Sân khấu Việt Nam. Các văn nghệ sĩ đã cùng nhau dâng hương lên bàn thờ Tổ, tri ân Tổ nghiệp; đồng thời giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác và biểu diễn, động viên nhau cùng cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai dâng hương kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam. Ảnh: CTV
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai dâng hương kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam. Ảnh: CTV

* Trước đó, tối 6-9, hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Lễ giỗ Tổ nghiệp sân khấu năm 2022 tại Thiên Ân Palace (P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa). Trong chương trình, các nghệ sĩ đã dâng hương, ôn lại những kỷ niệm về nghề, giao lưu và biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc, ảo thuật đặc sắc…

                                                                        Ly Na

Tin xem nhiều