Báo Đồng Nai điện tử
En

Quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

07:09, 14/09/2022

(ĐN)- Chiều 14-9, đoàn công tác do Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Định Quán về công tác tư pháp, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác cơ sở Đảng, đảng viên.

(ĐN)- Chiều 14-9, đoàn công tác do Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Định Quán về công tác tư pháp, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác cơ sở Đảng, đảng viên.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Huyện ủy Định Quán ngày 14-9. Ảnh: Tố Tâm
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Huyện ủy Định Quán ngày 14-9. Ảnh: Tố Tâm

Tại buổi làm việc, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác nội chính, tư pháp và phát triển đảng của Ban thường vụ Huyện ủy Định Quán và các cơ quan nội chính huyện.

Phó bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo các cơ quan nội chính cần quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các lực lượng: công an, quân đội, kiểm lâm, quản lý thị trường… cần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống để giữ vững phẩm chất của người cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, địa phương cần rà soát, ngăn chặn các vấn đề tiêu cực diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là sớm phát hiện, chấn chỉnh tình trạng buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm liên quan đến đất đai.

Phó trưởng ban nội chính Tỉnh ủy Lê Ngọc Minh trao đổi một số kiến nghị trong công tác nội chính tại buổi làm việc. Ảnh: Tố Tâm
Phó trưởng ban nội chính Tỉnh ủy Lê Ngọc Minh trao đổi một số kiến nghị trong công tác nội chính tại buổi làm việc. Ảnh: Tố Tâm

Phó bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, người lãnh đạo phải luôn minh bạch, trong sạch; luôn có tinh thần đấu tranh, chống lại tình trạng tham nhũng, tiêu cực diễn ra trong cơ quan đang quản lý để xây dựng một đảng bộ, cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh…

Đại diện Công an H.Định Quán báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Tố Tâm
Đại diện Công an xã Thanh Sơn (H.Định Quán) báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã

Theo đánh giá của Huyện ủy Định Quán, trong 8 tháng của năm 2022, Ban thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác nắm tình hình, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm được tăng cường chỉ đạo thực hiện, chủ động phòng chống và đấu tranh làm giảm các loại tội phạm… Ngoài ra, công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo tiến độ thực hiện; chú trọng, quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng.

Tố Tâm

Tin xem nhiều