Báo Đồng Nai điện tử
En

Thăm và hỗ trợ gia đình có 3 nạn nhân tử vong trên quốc lộ 51

08:09, 15/09/2022

(ĐN)- Ngày 14-9, Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến xã Vĩnh Trị, H.Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) để viếng 3 nạn nhân vụ tai nạn giao thông chiều 13-9 trên quốc lộ 51. Tại đây, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Não Thiên Anh Minh đã gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân; đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu/người.

(ĐN)- Ngày 14-9, Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến xã Vĩnh Trị, H.Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) để viếng 3 nạn nhân vụ tai nạn giao thông chiều 13-9 trên quốc lộ 51. Tại đây, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Não Thiên Anh Minh đã gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân; đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu/người.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ tai nạn giao thông chiều 13-9 trên quốc lộ 51 (H.Long Thành). Ảnh: Ban An toàn giao thông cung cấp
Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ tai nạn giao thông chiều 13-9 trên quốc lộ 51 (H.Long Thành). Ảnh: Ban An toàn giao thông cung cấp

Trước đó, vào chiều 13-9, ông Đặng Văn Tuấn Anh (33 tuổi, quê H.Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) điều khiển xe máy biển số 60C1-445.85 chở theo sau cháu gái T.T.N. (12 tuổi) và cháu trai T.Q.K (6 tuổi), cùng quê tại H.Vĩnh Hưng lưu thông trên quốc lộ 51 thì va chạm với xe ô tô tải biển số 72H-022.56 do ông Lê Văn Hạnh (37 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang rẽ vào đường dẫn lên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (thuộc xã Long An, H.Long Thành). Hậu quả khiến 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Qua xác minh, ông Đặng Văn Tuấn Anh là cậu ruột của 2 cháu T.T.N. và T.Q.K. Thời điểm đó, ông Tuấn Anh đang chở 2 cháu từ quê xã Vĩnh Trị lên giao cho cha mẹ 2 cháu đang làm việc ở H.Nhơn Trạch thì gặp tai nạn bất ngờ.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều