Báo Đồng Nai điện tử
En

Việt Nam - EU hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng bền vững

04:09, 29/09/2022

(ĐN) - Đó là chủ đề của Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU năm 2022 được Bộ Công thương phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam và Hiệp hội EuroCham tổ chức tại TP.HCM vào chiều 29-9.

(ĐN) - Đó là chủ đề của Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU năm 2022 được Bộ Công thương phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam và Hiệp hội EuroCham tổ chức tại TP.HCM vào chiều 29-9.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu khai mạc chương trình từ đầu cầu Hà Nội
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu khai mạc chương trình từ đầu cầu Hà Nội

Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo các địa phương, cơ quan đại diện ngoại giao các nước thành viên EU tại Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại các nước châu Âu; các chuyên gia, các hiệp hội ngành hàng cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu… tham dự trực tiếp và trên nền tảng trực tuyến.

Diễn đàn năm nay có 2 phiên thảo luận chính, tập trung thảo luận, đánh giá về Dấu ấn 2 năm thực thi EVFTA - thách thức và thời cơ mới; triển vọng hợp tác hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững giữa Việt Nam và EU.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đặc biệt ghi nhận những kết quả tích cực trong trao đổi thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và EU sau 2 năm EVFTA đi vào hiệu lực bất chấp bối cảnh kinh tế, giao thương và chuỗi cung ứng đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian qua. Chính phủ Việt Nam đang rất quan tâm hỗ trợ mở rộng thị trường và tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với EU cũng như các nước thành viên, tạo tiền đề lớn để thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương trong thời gian tới, không chỉ giới hạn trong thương mại, mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực hợp tác kinh tế khác.

Lãnh đạo Bộ Công thương cũng nhấn mạnh với lợi thế lớn từ Hiệp định EVFTA và tới đây là Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVIPA), Việt Nam sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi trong thu hút vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ, các dự án hỗ trợ từ phía các đối tác EU để đẩy mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng xanh và bền vững…

Hải Hà

Tin xem nhiều