Báo Đồng Nai điện tử
En

Ký kết quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật

06:11, 03/11/2022

(ĐN) - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, chiều 3-11, tại trụ sở Báo Đồng Nai đã diễn ra Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Báo Đồng Nai với Hội Luật gia tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh trong công tác tuyên truyền, tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân, doanh nghiệp.

(ĐN) - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, chiều 3-11, tại trụ sở Báo Đồng Nai đã diễn ra Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Báo Đồng Nai với Hội Luật gia tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh trong công tác tuyên truyền, tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân, doanh nghiệp.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Huy Anh
Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Huy Anh

Đến dự có: Giám đốc Sở TT-TT Lê Hoàng Ngọc; Phó giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh Phan Quang Tuấn; Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phan Văn Châu và Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lê Quang Y.

Theo Tổng biên tập Đào Văn Tuấn, trong thời gian tới Báo Đồng Nai sẽ phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh trong công tác tư vấn, PBGDPL và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Báo Đồng Nai cùng Hội Luật gia tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho doanh nghiệp; người dân, đặc biệt ở một số địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng yếu thế trong tỉnh.

Báo Đồng Nai cũng phối hợp cùng Hội Luật gia tỉnh tiếp tục duy trì Điểm tư vấn pháp luật miễn phí tại Báo Đồng Nai (hoạt động vào sáng thứ Bảy trong tuần, từ 8-11 giờ). Các luật sư, luật gia của Hội Luật gia tỉnh, Đoàn luật sư tỉnh sẽ tham gia viết tin, bài cho các chuyên mục về pháp luật trên Báo Đồng Nai.

Lãnh đạo Báo Đồng Nai, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh cùng ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý
Lãnh đạo Báo Đồng Nai, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh cùng ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Ảnh: Huy Anh

Về phần mình, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phan Văn Châu cho biết Hội Luật gia tỉnh sẽ tăng cường, bổ sung năng lực, số lượng luật gia, tư vấn viên để giúp công tác phối hợp tư vấn được tốt hơn, bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp được tốt hơn, góp phần nâng cao nhận thức và kiến thức pháp luật của người dân.

Tại buổi lễ, Báo Đồng Nai đã tổng kết 10 năm chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (giai đoạn 2013-2022) giữa Báo Đồng Nai với Hội Luật gia tỉnh. 10 năm qua (tính từ ngày 15-10-2013 đến ngày 15-10-2022), Điểm tư vấn pháp luật miễn phí tại Báo Đồng Nai đã hỗ trợ gần 2 ngàn lượt người đến tư vấn pháp luật.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn tặng giấy khen cho các cá nhân tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên Báo Đồng Nai
Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn tặng giấy khen cho các cá nhân tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên Báo Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở TT-TT Lê Hoàng Ngọc đánh giá cao công tác phối hợp tuyên truyền, PBGDPL của Báo Đồng Nai, Hội Luật gia tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, nhất là trên mạng xã hội; giúp người dân hiểu rõ các quy định pháp luật để tránh khiếu nại, tố cáo vượt cấp, không đúng quy định.

Cũng tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở Tư pháp Phan Quang Tuấn ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp trong tuyên truyền, PBGDPL của Báo Đồng Nai, Hội Luật gia và Đoàn luật sư tỉnh. Trong đó, kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL, tư vấn pháp luật; tặng quà cho người nghèo; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí tại xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu) là hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Mục tiêu 3 đơn vị đặt ra trong lễ ký kết khá rõ ràng, gắn với trách nhiệm tuyên truyền, PBGDPL của từng đơn vị. Qua công tác phối hợp sẽ khai thác hết lợi thế gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tạo sức lan tỏa lớn trong công tác tuyên truyền, PBGDPL đến với người dân trong tỉnh.

Đặng Ngọc - An Nhiên

Tin xem nhiều