Báo Đồng Nai điện tử
En

Đánh kiểm lâm viên, cướp tài sản, các bị cáo lãnh án nặng

12:12, 01/12/2022

(ĐN) - TAND H.Vĩnh Cửu vừa mở phiên tòa xét xử hình sự và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu) gồm: Lê Nguyễn Ánh Hùng (27 tuổi) 8 năm 6 tháng tù; Lê Nguyễn Ánh Linh (25 tuổi); Châu Văn Hào (28 tuổi) cùng lãnh mức án 6 năm tù; Phạm Thanh Liêm (22 tuổi); Nguyễn Văn Kha (19 tuổi); Tống Hoàng Oanh (17 tuổi); Đỗ Tiến Sang (19 tuổi); Huỳnh Văn Thắng (27 tuổi); Tống Hoàng Anh (20 tuổi) lãnh án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù cùng về tội cướp tài sản.

(ĐN) - TAND H.Vĩnh Cửu vừa mở phiên tòa xét xử hình sự và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu) gồm: Lê Nguyễn Ánh Hùng (27 tuổi) 8 năm 6 tháng tù; Lê Nguyễn Ánh Linh (25 tuổi); Châu Văn Hào (28 tuổi) cùng lãnh mức án 6 năm tù; Phạm Thanh Liêm (22 tuổi); Nguyễn Văn Kha (19 tuổi); Tống Hoàng Oanh (17 tuổi); Đỗ Tiến Sang (19 tuổi); Huỳnh Văn Thắng (27 tuổi); Tống Hoàng Anh (20 tuổi) lãnh án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù cùng về tội cướp tài sản.

Cáo trạng của Viện KSND H.Vĩnh Cửu xác định, vào ngày 19-4-2020, Sang điều khiển xe máy chở Liêm, Ánh đi vào rừng đặc dụng (Khu bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai) để nhặt quả ươi. Các đối tượng để xe máy ngoài đường (thuộc khoảnh 2, tiểu khu 119, rừng đặc dụng ở xã Hiếu Liêm, H.Vĩnh Cửu) rồi đi vào rừng.

Tối cùng ngày, tổ tuần tra truy quét bảo vệ rừng của Khu bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai phát hiện xe máy biển số 53R7-2747 không có chủ sở hữu nên tiến hành tạm giữ.

Đến ngày 21-4-2020, Sang đến Trạm kiểm lâm Cù Đinh (Khu bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai) xin lại xe máy nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nên Trạm kiểm lâm không giải quyết.

Vào ngày 24-4-2020, Sang, Hùng, Hào, Linh, Liêm, Kha, Hoàng Oanh, Thắng uống rượu tại ấp 5 (xã Mã Đà). Khi nghe chuyện Sang bị giữ xe, cả nhóm đã rủ nhau mang theo hung khí (dao, rựa, lưỡi kim loại) đến Trạm kiểm lâm Cù Đinh yêu cầu trả xe. Trên đường đi, Hào rủ thêm Hoàng Anh.

Lúc này anh Mạc Quý Hùng (29 tuổi, ngụ xã Mã Đà, kiểm lâm viên của Hạt kiểm lâm, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai) đang trực, phát hiện nhóm của Sang nên ra nói chuyện.

Sau khi xin lại xe không được, nên giữa anh Hùng và nhóm Sang xảy ra cãi nhau. Trong lúc mâu thuẫn, bị cáo Ánh Hùng đã lấy ly thủy tinh đánh vào đầu anh Hùng gây thương tích rồi cả nhóm lấy xe máy bị tạm giữ về nhà. Hậu quả anh Hùng bị thương tích 12%. Ngay sau đó, các đối tượng đã bị bắt giữ.

Được biết, bị cáo Lê Nguyễn Ánh Hùng từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích; vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tố Tâm

Tin xem nhiều