Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm tra thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại Đảng bộ Tổng công ty cao su Đồng Nai

03:12, 07/12/2022

(ĐN) - Ngày 7-12, đoàn kiểm tra số 4 của Tỉnh ủy do Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại Đảng ủy Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai.

 

 

(ĐN) - Ngày 7-12, đoàn kiểm tra số 4 của Tỉnh ủy do Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại Đảng ủy Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân, đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân, đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng tham dự có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và các thành viên đoàn kiểm tra.

Đảng bộ Tổng công ty cao su Đồng Nai là Đảng bộ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai. Đảng bộ có 21 tổ chức cơ sở Đảng, với 988 đảng viên. Năm 2022, hoạt động của Tổng công ty diễn ra trong bối cảnh thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức. Nhu cầu thị trường tiêu thụ thế giới chững lại, giá tiêu thụ các mặt hàng chế biến cũng bị sụt giảm mạnh, trong khi đó chi phí nguyên vật liệu đầu vào, giá nhân công lại tăng lên. Những điều này ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của ngành cao su nói chung, đơn vị nói riêng.

Song kết quả cụ thể, sản lượng khai thác trong năm của toàn tổng công ty dự kiến đạt hơn 29,2 ngàn tấn, vượt khoảng 18% so với kế hoạch. Trong năm, sản lượng chế biến cũng đạt 41,9 ngàn tấn, tăng 11% so với 2021.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tổng công ty đã kết nạp được 27 đảng viên mới vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao, tích cực sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các nhiệm vụ khác cũng được Tổng công ty nỗ lực thực hiện, nhất là trong phối hợp các đơn vị về giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành, chăm lo đời sống công nhân lao động...

Phát biểu buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân đánh giá Đảng ủy Tổng công ty cao su Đồng Nai đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, tác động bất lợi, các chỉ tiêu, nhiệm vụ về sản xuất, kinh doanh của đơn vị vẫn đạt được kết quả khả quan, việc làm cho người lao động ổn định, góp phần cùng địa phương trong công tác đảm bảo an sinh xã hội. Một số lưu ý về nhiệm vụ thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng mà đoàn kiểm tra trao đổi, Tổng công ty cần tiếp thu và sớm có giải pháp khắc phục, hoàn thiện. Bên cạnh đó, với những khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản hồi với địa phương, các cơ quan liên quan để có phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Vương Thế

Tin xem nhiều