Báo Đồng Nai điện tử
En

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tham quan các thành tựu tại triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

12:12, 10/12/2022

(ĐN)- Tiếp tục chương trình triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần đầu tiên được Bộ Quốc phòng tổ chức, chiều 9-12, thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn công tác đã đến tham quan thành tựu công nghiệp quốc phòng của Việt Nam và một số nước tham gia triển lãm.

(ĐN)- Tiếp tục chương trình triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần đầu tiên được Bộ Quốc phòng tổ chức, chiều 9-12, thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn công tác đã đến tham quan thành tựu công nghiệp quốc phòng của Việt Nam và một số nước tham gia triển lãm.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tham quan thành tựu một số nước trưng bày tại triển lãm
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tham quan thành tựu một số nước trưng bày tại triển lãm

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã tham quan các thành tựu công nghiệp quốc phòng của Việt Nam, các sản phẩm thiết kế của Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông quân đội (Viettel) và nhiều doanh nghiệp trong và ngoài quân đội. Đồng chí đến tham quan, nghe chuyên gia công nghiệp một số quốc gia tham gia triển lãm như: Nga, Mỹ, Pháp, Ấn Độ… giới thiệu những thành tựu tiên tiến về quân sự quốc phòng.

Cũng trong chương trình làm việc, Tổng Tham mưu trưởng đến tham quan gian hàng của Cục Công nghiệp An ninh (Bộ Công an), thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao tính ứng dụng của các sản phẩm; khẳng định sự tham gia này là vô cùng quý báu, góp phần to lớn cho thành công của triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.

Các đơn vị, doanh nghiệp tham gia triển lãm đều rất năng động, sẵn sàng hội nhập quốc tế và mong muốn thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp quốc phòng của các nước trong khu vực và trên thế giới. Thông qua sự kiện lần này, các đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tăng cường trao đổi và lắng nghe những sáng kiến, đề xuất của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng quốc tế về các biện pháp, dự án hợp tác có tiềm năng.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều