Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai có thêm 1 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia

05:01, 30/01/2023

(ĐN) - Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 30-1-2023 công nhận 27 bảo vật quốc gia (đợt 11-2022).

(ĐN) - Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 30-1-2023 công nhận 27 bảo vật quốc gia (đợt 11-2022).

Một số tiêu bản trong bộ sưu tập đàn đá Bình Đa được trưng bày, giới thiệu đến người dân và du khách tại Bảo tàng Đồng Nai
Một số tiêu bản trong bộ sưu tập đàn đá Bình Đa được trưng bày, giới thiệu đến người dân và du khách tại Bảo tàng Đồng Nai

Trong đó, Đồng Nai có 1 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia là bộ sưu tập đàn đá Bình Đa với niên đại 3.000 năm. Hiện vật hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Đồng Nai.

Phó thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ trưởng Bộ VH-TTDL, chủ tịch UBND các cấp nơi có bảo vật quốc gia, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, người đứng đầu ngành, tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý đối với bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Đồng Nai có 3 bảo vật quốc gia gồm: bộ sưu tập đàn đá Bình Đa; tượng thần Vishnu Bình Hòa và bộ sưu tập Qua đồng Long Giao.

My Ny

Tin xem nhiều