Báo Đồng Nai điện tử
En

Khách hành hương đến núi Chứa Chan tăng 30%

05:01, 23/01/2023

(ĐN)- Theo Ban quản lý khu di tích lịch sử danh thắng Chứa Chan (H.Xuân Lộc), Tết Nguyên đán năm Quý Mão 2023, khách đến hành hương và vui chơi ở núi Chứa Chan sớm và tăng cao hơn hẳn so với Tết những năm trước.

(ĐN)- Theo Ban quản lý khu di tích lịch sử danh thắng Chứa Chan (H.Xuân Lộc), Tết Nguyên đán năm Quý Mão 2023, khách đến hành hương và vui chơi ở núi Chứa Chan sớm và tăng cao hơn hẳn so với Tết những năm trước.

Đông du khách đến hành hương và vui chơi tại Khu di tích lịch sử danh thắng Chứa Chan (H.Xuân Lộc). Ảnh: Bình Nguyên
Đông du khách đến hành hương và vui chơi tại Khu di tích lịch sử danh thắng Chứa Chan (H.Xuân Lộc). Ảnh: Bình Nguyên

Cụ thể, ngày 22-1 (mùng 1 Tết), khu di tích đón hơn 5,1 ngàn lượt khách, tăng 30% so với ngày đầu năm ngoái. Ngày mùng 2 Tết, ước có khoảng 6 ngàn lượt khách đến hành hương, vui chơi. Giá vé vào cổng của khu di tích và nhiều dịch vụ khác không biến động so với ngày thường.

Dự ước lượng khách sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Mùa hành hương Tết ở khu di tích lịch sử danh thắng Chứa Chan kéo dài từ mùng 1 Tết đến hết tháng Giêng.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều