Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt chúc mừng năm mới cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy

03:01, 27/01/2023

(ĐN) - Sáng 27-1 (tức mùng 6 tháng Giêng), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã có buổi gặp mặt chúc mừng năm mới cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy.

(ĐN) - Sáng 27-1 (tức mùng 6 tháng Giêng), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã có buổi gặp mặt chúc mừng năm mới cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chức mừng năm mới cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chức mừng năm mới cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy

Tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy chúc toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy bước sang một năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình an khang, thịnh vượng. Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy thời gian qua. Đồng chí vui mừng trước không khí đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ trực tết đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy được thông suốt.

Trong không khí của ngày làm việc đầu năm mới Quý Mão, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, mỗi cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, tập trung phát triển bản thân để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh, cho xã hội và xây dựng gia đình gia hạnh phúc.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn lì xì năm mới cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn lì xì năm mới cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đặc biệt nhấn mạnh, Đồng Nai là tỉnh công nghiệp lớn, có đóng góp lớn cho sự phát triển chung của đất nước, do đó mỗi cán bộ, công chức phải luôn phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần sáng tạo, làm bất cứ công việc gì cũng phải tư duy nhanh nhạy, hướng đến hành động tốt nhất, sáng tạo nhất và mang lại hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhắn nhủ, mỗi cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy ngoài tập trung cao nhất cho công việc của cơ quan, thì phải dành nhiều thời gian hơn trong gia đình, chăm sóc dạy bảo con cái chu toàn.

Chánh văn phòng Tỉnh ủy Viên Hồng Tiến
Chánh văn phòng Tỉnh ủy Viên Hồng Tiến chúc tết cán bộ, công chức Văn phòng

Công Nghĩa

Tin xem nhiều