Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiến độ dự án Sân bay Long Thành: Đã hứa phải làm, đã cam kết phải thực hiện

04:01, 29/01/2023

Ngày 29-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ  đã có chuyến thăm, gặp gỡ các hộ dân đang sinh sống tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ngày 29-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ  đã có chuyến thăm, gặp gỡ các hộ dân đang sinh sống tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Tham dự đoàn công tác có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với các hộ dân đang sinh sống tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Phạm Tùng
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với các hộ dân đang sinh sống tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Phạm Tùng

Về phía tỉnh Đồng Nai, tiếp và tham dự đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng.

* Đảm bảo 2 nguyên tắc trong giải phóng mặt bằng

Báo cáo với đoàn công tác của Chính phủ về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, đối với  khu vưc 2.532 ha đất phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, đến nay,  địa phương đã bàn giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hơn 97% diện tích đất, còn khoảng 4 ngàn m2 chưa bàn giao. 

Đối với phần diện tích còn lại này, các ngành chức năng của tỉnh và H.Long Thành đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho một số hộ dân sinh sống tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Phạm Tùng
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho một số hộ dân sinh sống tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Phạm Tùng

Đánh giá về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, tỉnh Đồng Nai đã có nỗ lực, tuy nhiên việc thực hiện lại chưa đạt mục tiêu đề ra. Do đó, hết quý I-2023, Đồng Nai phải hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng, phục vụ thi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Đồng thời, đến  hết quý II-2023, phải bàn giao mặt bằng hai tuyến giao thông kết nối với sân bay để khởi công xây dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác kiểm tra tiến độ một công trình xây dựng trường học tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Phạm Tùng
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác kiểm tra tiến độ một công trình xây dựng trường học tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Phạm Tùng

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý tỉnh Đồng Nai cần thực hiện rà soát, giải thích, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư để tạo sự đồng thuận. Đồng thời, trong thực hiện giải phóng mặt bằng cần bảo đảm hai nguyên tắc là hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhân dân, doanh nghiệp và nơi ở mới của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đồng Nai cần nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục trong khu tái định cư, tránh tình trạng người dân chuyển đến nơi ở mới nhưng con em không có nơi để đi học. Liên quan vướng mắc đấu thầu lại các công trình hạ tầng xã hội chậm tiến độ tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, tỉnh cần bàn bạc để được Bộ KH-ĐT, Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện nhanh chóng.

* Thành lập tổ công tác thúc đẩy tiến độ dự án sân bay Long Thành

Đối với  dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Chính phủ, lãnh đạo ACV cho biết, đến thời điểm này, khối lượng đã thi công đào xúc đất, đắp đất và lu nền đường đạt gần 53 triệu m3.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung triển khai khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và khu vực bố trí các dự án thành phần 1, 2, 4 theo đúng kế hoạch bảo đảm khởi công đồng bộ các hạng mục chính trong quý I-2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi cô trò Trường mầm non Suối Trầu. Ảnh: Phạm Tùng
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi cô trò Trường mầm non Suối Trầu. Ảnh: Phạm Tùng

Lãnh đạo ACV cho biết, phương án thi công cao điểm mùa khô những tháng tới đã được liên danh nhà thầu thi công lập và chủ đầu tư phê duyệt. Theo đó, các đơn vị huy động thêm khoảng 770 đầu máy, nâng tổng số lượng máy móc trên công trường lên khoảng 2 ngàn đầu máy, thiết bị và 2,5 ngàn cán bộ, kỹ sư, công nhân, mục tiêu mở tối đa các mũi thi công với 44 dây chuyền, công suất đào đắp đạt 500 ngàn m3/ngày.

Theo Tổng giám đốc ACV Vũ Thế Phiệt, hạng mục đường băng, sân đỗ sẽ tiến hành đấu thầu vào tháng 2 tới. Đối với hai tuyến giao thông kết nối với sân bay Long Thành số 1, số 2, hiện nay đã xong phần thiết kế kỹ thuật. Dự kiến cuối quý I-2023 sẽ khởi công nếu tỉnh Đồng Nai bàn giao sớm mặt bằng. Riêng hạng mục nhà ga hành khách do đấu thầu lần đầu không thành công nên tiến độ bị chậm 6 tháng. “Hiện nay, ACV đang xây dựng kế hoạch để đấu thầu lại gói thầu xây dựng phần thân nhà ga và lắp đặt thiết bị được xem là quan trọng nhất của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1”- ông Vũ Thế Phiệt cho biết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo tiến độ dự án thành phần 2, dự án đầu tư xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: Phạm Tùng
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo tiến độ dự án thành phần 2, dự án đầu tư xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: Phạm Tùng

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đối với dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, kinh phí thực hiện được Chính phủ bảo đảm. Hiện nay, tiến độ xây lắp các hạng mực đang chậm so với kế hoạch. Theo Thủ tướng, để xảy ra tình trạng này là trách nhiệm các bộ, ngành liên quan. Trong đó, nguyên nhân chính là do khâu tổ chức thực hiện có vấn đề, vì trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị đã được Chính phủ phân công rõ. Thủ tướng đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị. “Đã hứa phải làm, đã cam kết phải thực hiện”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ACV và các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trong việc tổ chức đấu thầu lại gói thầu xây dựng phần thân và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách. Đồng thời, cần tính toán thêm phương án trong trường hợp không có nhà thầu tham dự thầu. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc cần kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết: “Việc chọn nhà thầu đã quy định rõ, không ai có thể làm thay việc của ACV”, Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các nhà thầu thi công dự án. Ảnh: Phạm Tùng
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các nhà thầu thi công dự án. Ảnh: Phạm Tùng

Để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng yêu cầu thành lập Tổ công tác do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm người dân sinh sống tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và kiểm tra việc xây dựng một số công trình tại khu tái định cư này. Gặp gỡ người dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi  sức khỏe đến người dân sống trong khu tái định cư. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai sớm hoàn thành xây dựng các công trình hạ tầng, bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều