Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai thực hiện rất tốt việc bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự

06:02, 20/02/2023

(ĐN) - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 20-2, trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội, Trưởng đoàn khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự tại Đồng Nai đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh.

(ĐN) - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 20-2, trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội, Trưởng đoàn khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự tại Đồng Nai đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội, Trưởng đoàn khảo sát
Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu kết luận buổi làm việc

Trưởng đoàn công tác cho rằng, Đồng Nai là địa bàn trọng điểm, có nhiều đầu mối của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đóng quân. Thực hiện Pháp lệnh số 32-C/CTN ngày 19-5-1994 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng nhấn mạnh: “Gần 29 năm thực hiện Pháp lệnh, việc bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự tại Đồng Nai có nhiều điểm nhấn tích cực. Đặc biệt, 100% các công trình quốc phòng, khu quân sự đều được quản lý, bảo vệ chặt chẽ, đảm bảo đúng yêu cầu, mục đích đề ra là nỗ lực cả hệ thống chính trị trên địa bàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và phối hợp thực hiện, đảm bảo địa bàn an toàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển gắn với quốc phòng và an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc”.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường trao đổi ý kiến trong buổi làm việc chiều 20-2
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường trao đổi ý kiến trong buổi làm việc chiều 20-2

Trưởng đoàn khảo sát đề nghị các thành viên đoàn khảo sát ghi nhận đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của các đơn vị được khảo sát, của lãnh đạo và các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai, nghiên cứu bổ sung phục vụ thẩm tra dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự trước khi hoàn thiện trình Quốc hội; trong đó, lưu ý những ý kiến liên quan đến vành đai an toàn tại các công trình quốc phòng, khu quân sự đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng và an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều