Báo Đồng Nai điện tử
En

377 tăng ni được tấn phong giáo phẩm

03:03, 15/03/2023

(ĐN)- Ngày 15-3, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm của Hội Đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho tăng ni trên địa bàn tỉnh.

(ĐN)- Ngày 15-3, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm của Hội Đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho tăng ni trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước trao tặng lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho ban tổ chức buổi lễ. Ảnh: Sông Thao
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước trao tặng lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho ban tổ chức buổi lễ. Ảnh: Sông Thao

Tham dự buổi lễ có: Hòa thượng Thích Viên Minh, Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đào Văn Phước đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Ban tổ chức buổi lễ.

Theo đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã công bố quyết định của Hội Đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho 377 tăng ni. Cụ thể, có 29 thượng tọa được tấn phong lên hòa thượng; 105 đại đức được tấn phong lên thượng tọa; 30 ni sư được tấn phong lên ni trưởng và 231 sư cô được tấn phong lên ni sư.

Một trong 29 cá nhân (chính giữa) nhận tấn phong từ thượng tọa lên hòa thượng ngày 15-3, do lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao  Ảnh: Sông Thao
Một trong 29 cá nhân (chính giữa) nhận tấn phong từ thượng tọa lên hòa thượng ngày 15-3, do lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao Ảnh: Sông Thao

Đồng Nai hiện có 929 chức sắc hàng giáo phẩm cùng trên 7,3 ngàn tăng ni và gần 1 triệu phật tử. Tăng ni và phật tử đã và đang tiếp tục góp phần xây dựng Phật giáo Đồng Nai ngày càng vững mạnh gắn với phương châm mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra: Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội.

Sông Thao

Tin xem nhiều