Báo Đồng Nai điện tử
En

Công an tỉnh cảnh báo về cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền vì 'con bị tai nạn cấp cứu'

11:03, 22/03/2023

(ĐN) - Ngày 22-3, Công an tỉnh đã đưa ra thông báo một số phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nâng cao cảnh giác của người dân về các cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền vì con bị tai nạn cấp cứu tại bệnh viện.

(ĐN) - Ngày 22-3, Công an tỉnh đã đưa ra thông báo một số phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nâng cao cảnh giác của người dân về các cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền vì con bị tai nạn cấp cứu tại bệnh viện.

Cảnh giác với chiêu lừa ‘chuyển tiền vì con đang cấp cứu. Ảnh minh họa
Cảnh giác với chiêu lừa ‘chuyển tiền vì con đang cấp cứu. Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, một số đối tượng dùng chiêu thức lừa đảo thông qua thủ đoạn thông báo cho người dân việc “con em trong gia đình bị tai nạn” cần phải chuyển tiền gấp để giải quyết. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của người khác.

Theo đó, đối tượng sẽ gọi điện thoại, nhắn tin cho người thân, phụ huynh học sinh và tự xưng là nhân viên y tế, y tá, bác sĩ, nhân viên bệnh viện hoặc là giáo viên chủ nhiệm, thầy giáo, cô giáo... để thông báo người thân về việc có học sinh bị tai nạn đang nằm viện, cấp cứu nguy hiểm đến tính mạng cần chuyển tiền ngay để mổ, làm thủ tục nhập viện.

Để tạo tình huống khẩn cấp, các đối tượng thường thông báo học sinh bị tai nạn hiện đang trong tình trạng nguy kịch, cần nhập viện mổ, điều trị gấp nhằm tạo tâm lý hoang mang, lo lắng cho người nhà. Đồng thời, các đối tượng cung cấp số tài khoản để người nhà chuyển tiền vào để giải quyết vụ việc. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng nhanh chóng rút tiền hoặc mua hàng hóa trên mạng...

Trước tình trạng trên, cơ quan công an khuyến cáo, nếu người dân nhận được các cuộc gọi thông báo từ bệnh viện, nhà trường về việc người thân, học sinh bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện thì tuyệt đối không tức thời chuyển tiền cho đối tượng, phải bình tĩnh để xác minh thông tin. Nếu không thể xác minh qua điện thoại, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để thông báo và nhờ trợ giúp xác minh thông tin.

Người dân có thể gọi đến số điện thoại trực ban Công an tỉnh số điện thoại: 0251.8820.111 để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra, xử lý khi nhận được cuộc gọi lừa đảo người thân, học sinh bị tai nạn hoặc bất kể trường hợp nghi vấn lừa đảo qua điện thoại nào.

Trần Danh

Tin xem nhiều