Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai có nhiều đột phá sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

03:03, 21/03/2023

Sáng 21-3, các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã chủ trị hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới (gọi tắt là Chiến lược).

 

(ĐN) - Sáng 21-3, các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã chủ trị hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới (gọi tắt là Chiến lược).

 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Dự hội nghị có đồng chí: Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh (QPAN) của Quốc hội; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược; thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân khu 7; các đồng chí Ban TVTU, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh.

10 năm qua, cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, “thế trận lòng dân”, tiềm lực mọi mặt cho khu vực phòng thủ (KVPT) và nền QPTD ngày càng vững chắc. Lực lượng quân sự, công an tổ chức chặt chẽ, có chất lượng và độ tin cậy chính trị cao, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới…

Trung tướng Lê Tấn Tới trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể
Trung tướng Lê Tấn Tới trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, trung tướng Lê Tấn Tới đánh giá cao kết quả thực hiện Chiến lược tại Đồng Nai thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, Tỉnh ủy Đồng Nai đã lãnh đạo đưa chiến lược vào thực tiễn bằng nhiều cách làm sáng tạo, mang tính đột phá. Chẳng hạn, Đồng Nai đã nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh về văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức viên chức trong thực thi công vụ; chỉ số hài lòng của người dân đứng thứ 10/63 tỉnh, thành trong điều kiện khá đặc thù...

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị cấp ủy các cấp quán triệt và có nhiều giải pháp sáng tạo thực hiện Chiến lược có hiệu quả hơn nữa. Trong đó, bám sát chỉ đạo của Trung ương, sát với thực tiễn địa bàn, lấy xây dựng tổ chức Đảng, cấp ủy, chính quyền trong sạch vững mạnh làm hạt nhân đoàn kết toàn dân, chung tay thực hiện các mục tiêu phát triển; gắn xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trên địa bàn…

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị tổng kết
Các đại biểu trao đổi tại hội nghị tổng kết

Đồng chí lưu ý, cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức BVTQ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường phối hợp, xây dựng KVPT tỉnh và thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc; kết hợp hài hòa phát triển kinh tế - xã hội với QPAN, trong đó chú trọng xây dựng các công trình trọng điểm đảm bảo tính lưỡng dụng, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng; tập trung xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, để từng người dân là chiến sĩ tích cực tham gia vào nhiệm vụ BVTQ từ sớm, từ xa.

Dịp này, 36 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chiến lược được UBND tỉnh khen thưởng.

 Nguyệt Hà

Tin xem nhiều