Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tố đối tượng dùng xăng khống chế cháu bé 4 tuổi để đòi nợ

04:03, 19/03/2023

(ĐN)- Ngày 19-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Quý Phương (29 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

(ĐN)- Ngày 19-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Quý Phương (29 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đối tượng Đỗ Quý Phương. Tác giả ảnh: Khắc Thiết.
Đối tượng Đỗ Quý Phương. Tác giả ảnh: Khắc Thiết.

Phương chính là đối tượng đã dùng xăng khống chế cháu L.A.T (4 tuổi, con của anh L.V.T., ngụ KP.4A, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) để đòi nợ.

Như thông tin đã phản ảnh, chiều 10-3, do nhiều lần đòi nợ số tiền 680 triệu đồng từ anh V.T. không được, Phương mang theo một can xăng tìm đến nhà trọ của anh này để tiếp tục đòi nợ.

Tại đây, để buộc anh V.T. phải trả khoản nợ trên cho mình, Phương đã vào nhà khống chế cháu T. Để uy hiếp anh V.T.  và người nhà, Phương đã đổ xăng lên toàn bộ người của mình, tay cầm hộp quẹt và đe dọa đốt nhà nếu anh V.T.  không trả nợ.

Nhận được thông tin này, Giám đốc Công an tỉnh thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công an các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP.Biên Hòa tìm cách khống chế đối tượng, giải cứu cháu T. thành công. Đối tượng này sau đó cũng bị bắt giữ.

Đối tượng Ngô Quý Phương bị khống chế bắt giữ ngay sau khi vụ việc xảy ra. Ảnh: Trần Danh
Đối tượng Ngô Quý Phương bị khống chế bắt giữ ngay sau khi vụ việc xảy ra. Ảnh: Trần Danh

Tại cơ quan công an, đối tượng khai, anh V.T.  là thầu xây dựng đã nợ Phương số tiền 680 triệu đồng từ năm 2020. Sau nhiều lần đòi nợ bất thành, Phương đã tìm đến nơi ở của anh V.T. để đòi. Khi tìm đến nhà phát hiện cháu T. ở nhà một mình nên đối tượng đã đột nhập vào nhà, khóa cửa và dùng xăng khống chế cháu T. để đòi nợ.

Trần Danh - Khắc Thiết

Tin xem nhiều