Báo Đồng Nai điện tử
En

Mua bán ma túy lãnh án nặng

04:03, 21/03/2023

(ĐN) - Ngày 21-3, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo Đỗ Minh Phương (43 tuổi, ngụ P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa) 20 năm tù; Võ Gia Vương (33 tuổi, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa) 7 năm tù; Phạm Thị Trúc Mai (27 tuổi, quê tỉnh An Giang) 8 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

(ĐN) - Ngày 21-3, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo Đỗ Minh Phương (43 tuổi, ngụ P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa) 20 năm tù; Võ Gia Vương (33 tuổi, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa) 7 năm tù; Phạm Thị Trúc Mai (27 tuổi, quê tỉnh An Giang) 8 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

3 bị cáo tại phiên tòa xét xử
3 bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, Phương, Vương và Mai là những người nghiện chất ma túy. Từ tháng 6-2022 đến ngày 22-8-2022, Phương đã 3 lần mua hơn 105gram ma túy các loại của đối tượng lạ (không rõ lai lịch) để sử dụng và mang đi bán cho Vương và Mai nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, vào ngày 21-8-2022, Vương và Mai cùng đến nhà Phương mua gần 10gram ma túy (trị giá 4 triệu đồng). Khi đang trên đường về nhà đến đường Bùi Hữu Nghĩa (P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) thì cả hai bị Công an tỉnh bắt quả tang.

Phương cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Khám xét nơi ở của Phương, công an đã thu giữ hơn 105gram ma túy các loại.

Tố Tâm

Tin xem nhiều