Báo Đồng Nai điện tử
En

Nắm bắt và dự báo tốt tình hình nhân dân

03:03, 16/03/2023

(ĐN) - Sáng 16-3, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước đã chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận quý I-2023.

(ĐN) - Sáng 16-3, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước đã chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận quý I-2023.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước kết luận hội nghị
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các ý kiến cho biết, vấn đề được người dân quan tâm nhất hiện nay vẫn là giá đền bù để thực hiện các công trình, dự án còn thấp so với giá đất thực tế; công tác bồi thường, xét tái định cư ở một số dự án còn chậm. Một số hộ dân đã nhận tiền đền bù, nhận suất tái định cư nhưng chưa di dời để bàn giao mặt bằng cho việc thi công các tuyến đường kết nối dự án Sân bay Long Thành…

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước nêu rõ, những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh trong quý I có đóng góp rất quan trọng của công tác dân vận. Thời gian tới, từng cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu để tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý hiệu quả các vấn đề còn tồn tại hạn chế. Cả hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu quả về công tác dân vận. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền địa phương.

 Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy Biên Hòa Đoàn Việt Bách trao đổi những vấn đề người dân quan tâm về giá đền bù, tái định cư khi thực hiện các công trình, dự án của tỉnh và thành phố
Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy Biên Hòa Đoàn Việt Bách trao đổi những vấn đề người dân quan tâm về giá đền bù, tái định cư khi thực hiện các công trình, dự án của tỉnh và thành phố

Đồng chí cũng đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nắm bắt và dự báo được tình hình nhân dân. Tất cả các dự án khi triển khai trên địa bàn, phải thông tin, tuyên truyền cho người dân biết; nắm bắt tình hình nhân dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý tốt các vấn đề nhân dân quan tâm. Đảm bảo cho người dân phải có nơi ở mới sau khi người dân đã bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội các vấn đề liên quan quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Huy động nguồn lực xã hội để làm tốt công tác an sinh xã hội; các ngành, địa phương kịp thời có các chính sách hỗ trợ người lao động bớt khó khăn trong cuộc sống…

Phương Hằng

Tin xem nhiều