Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đẩy mạnh chăm lo người lao động

03:03, 10/03/2023

(ĐN) - Một trong những nhiệm vụ được Công đoàn Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa đặc biệt quan tâm triển khai trong năm 2023 là nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đẩy mạnh chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động (NLĐ).

 

(ĐN) - Một trong những nhiệm vụ được Công đoàn Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa đặc biệt quan tâm triển khai trong năm 2023 là nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đẩy mạnh chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Sáng 10-3, hội nghị triển khai nhiệm vụ, phương hướng hoạt động năm 2023 của Công đoàn KCN Biên Hòa đã diễn ra. Theo Công đoàn KCN Biên Hòa, trước những thách thức, đòi hỏi tổ chức Công đoàn không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; cán bộ Công đoàn phải có kỹ năng đáp ứng ứng được yêu cầu thực tiễn. Năm 2023, Công đoàn KCN Biên Hòa sẽ chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động để thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền của đoàn viên, NLĐ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn KCN Biên Hòa lần thứ 6 nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn KCN Biên Hòa hiện quản lý 389 Công đoàn cơ sở với hơn 186 ngàn đoàn viên. Năm 2022, Công đoàn KCN Biên Hòa đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, NLĐ. Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia với hơn 30 ngàn sáng kiến được làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý đề nghị, Công đoàn KCN Biên Hòa tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và ổn định việc làm, đời sống NLĐ, nhất là những lao động bị giảm giờ làm, mất việc do doanh nghiệp giải thể, thiếu đơn hàng. Cùng với đó, đôn đốc, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tổ chức đại hội Công đoàn đảm bảo đúng tiến độ đề ra trước ngày 31-3. Công đoàn KCN Biên Hòa cần nghiên cứu những mô hình hoạt động mới để thu hút NLĐ gia nhập tổ chức Công đoàn; đồng thời động viên NLĐ chia sẻ với doanh nghiệp để cùng vượt qua khó khăn.

Dịp này, nhiều cá nhân và tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động Công đoàn và phong trào Công nhân lao động năm 2022 được LĐLĐ tỉnh khen thưởng.

Lan Mai

Tin xem nhiều