Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy vai trò của Quân đội trong phổ biến giáo dục pháp luật

11:03, 17/03/2023

(ĐN) - Sáng 17-3, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quân tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027" (gọi tắt là Đề án 1371).

 

(ĐN) - Sáng 17-3, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quân tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (gọi tắt là Đề án 1371).

Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì cùng các đại biểu dự tại điểm cầu Đồng Nai
Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì cùng các đại biểu dự tại điểm cầu Đồng Nai

Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai. Cùng dự có các đồng chí thủ trưởng, cán bộ các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh và đơn vị quân đội đóng trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện và đạt kết quả trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL; nhất là hơn 1 năm thực hiện đề án 1371. Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị, với kết quả đạt được thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nội dung cơ bản của Đề án 1371 cho cán bộ chiến sĩ; nhất là những nơi thí điểm thực hiện đề án. Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội để tuyên truyền, PBGDPL đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật; hạn chế vi phạm pháp luật, kỷ luật trong toàn quân.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Quốc phòng khen thưởng.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích